Giáo dục truyền thống, tri ân đồng bào

Chăm chú quan sát từng hiện vật lịch sử tại Khu di tích sở chỉ huy Tổng cục Cung cấp-tiền thân của Tổng cục Hậu cần (TCHC), Trung tá QNCN Lê Thị Thu Giang, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị, TCHC thầm cảm phục sự thông minh, sáng tạo, những cống hiến hy sinh của thế hệ cha anh trong trong các hoạt động công tác hậu cần phục vụ cán bộ Trung ương Đảng trong thời kỳ đóng tại Chiến khu Việt Bắc (1950-1954).

Đã nhiều lần về thăm khu di tích, nhưng lần nào cũng mang đến cho chị những cảm xúc khó tả. Trong điều kiện thiếu thốn, gian khó, nhưng những người làm công tác hậu cần đã nỗ lực vượt bậc để hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng bộ đội, chăm sóc cán bộ. Đây sẽ là tư liệu quý để chị cùng Ban chấp hành Hội Phụ nữ cơ sở tuyên tuyền, giáo dục cho hội viên về truyền thống 70 năm ngành hậu cần quân đội (HCQĐ).

Không chỉ với những kỷ vật hậu cần, với các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần, đồng bào các dân tộc ở ATK nói chung, huyện Định Hóa (Thái Nguyên) nói riêng còn là những ân nhân của bộ đội, che chở nuôi dưỡng bộ đội trong suốt những năm tháng kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Khắc ghi công ơn to lớn đó, nhiều năm qua, TCHC luôn có nhiều hoạt động tri ân thiết thực với đồng bào, nhất là những cán bộ lão thành, các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng ở các địa phương. Những con đường được tu bổ, sửa sang, những căn nhà tình nghĩa tặng đối tương chính sách, những trang bị học đường cho học sinh đến những chiếc sổ tiết kiệm… Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng luôn chứa đựng tình cảm sâu sắc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan TCHC và ngành HCQĐ hôm nay dành cho đồng bào vùng căn cứ cách mạng.

 Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần động viên nhân dân địa phương đến khám bệnh.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần động viên nhân dân địa phương đến khám bệnh.

Với Đại úy Lê Việt Dũng, Bác sĩ Khoa Tai-mũi-họng, Bệnh viện Quân y 354 thì chuyến về nguồn năm nay còn là một hành trình đầy ý nghĩa, bởi anh và các đồng nghiệp được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà đồng bào xã Thanh Định, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Qua đây, thế hệ trẻ các anh hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn truyền thống để thêm động lực phấn đấu, vượt qua khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, cứu chữa, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Xúc động trước tình cảm của cán bộ, chiến sĩ TCHC, đồng chí Lương Văn Lành, Bí thư Huyện ủy Định Hóa cho biết: “Nhiều năm qua, TCHC đã giúp đỡ đồng bào, nhân dân Định Hóa. Các hoạt động trao quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, trường học, học sinh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… đã giúp đồng bào vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống".

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCHC khẳng định, hoạt động về nguồn thăm lại nơi ra đời của TCHC, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà đồng bào là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành HCQĐ. Nhiều năm qua, hoạt động này của TCHC đã trở thành nền nếp. "Thông qua các hoạt động về nguồn, chúng tôi không chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống ngành HCQĐ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, nhất là cho thế hệ trẻ mà nó còn là cầu nối của TCHC với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương, tăng cường tình đoàn kết máu thịt quân dân, trở thành sức mạnh để TCHC và ngành HCQĐ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", Thiếu tướng Đỗ Văn Thiện nhấn mạnh.

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giao-duc-truyen-thong-tri-an-dong-bao-626500