Giáo dục tuần qua: Trường dự chi quỹ nửa tỷ, 28 học sinh ngộ độc ngày Trung thu

Tuần qua, dư luận 'nóng' với khoản dự chi quỹ nửa tỷ đồng của trường THCS Tứ Hiệp, một hiệu trưởng ở Huế bị khiển trách sau khi đề thi học kỳ bị lộ...

Trường ở Hà Nội dự chi quỹ nửa tỷ đồng

Mới đây, UBND huyện Thanh Trì ban hành văn bản về việc xác minh thông tin liên quan đến việc trường THCS Tứ Hiệp bị tố lạm thu dự chi đến hơn nửa tỷ đồng.

Dự kiến thu chi này vi phạm quy định tại Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT và Quyết định 51 của UBND TP Hà Nội về thu chi đầu năm học và chưa nhận được sự đồng thuận của 100% cha mẹ học sinh.

Trường ở Hà Nội dự chi quỹ nửa tỷ đồng khiến phụ huynh choáng váng. (Ảnh: PHCC)

Hiện nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh dừng triển khai và trả lại phụ huynh toàn bộ kinh phí đã vận động của 14/35 lớp với tổng số tiền hơn 162 triệu đồng.

Từ những sai phạm trên, UBND huyện Thanh Trì chỉ đạo phê bình hiệu trưởng trường THCS Tứ Hiệp; chấn chỉnh, nhắc nhở ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc tổ chức vận động quỹ hội cha mẹ học sinh.

Trong tuần qua, dư luận cũng xôn xao bàn tán các khoản thu chi vô lý đầu năm học ở một số trường khác: nhiều khoản ngoài quy định ở trường THCS Nguyễn Trãi (Hải Dương), trường Tiểu học Hồng Hà (TPHCM) thu hơn 300 triệu rồi chi hơn 260 triệu ngay trong tháng đầu...

TP.HCM chấn chỉnh thu chi đầu năm học

Ngày 29/9, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM ký văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc chấn chỉnh thu - chi đầu năm học; vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học.

Sở đề nghị Phòng GD&ĐT các quận, huyện và TP Thủ Đức tham mưu cho UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo phòng, ban có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định.

Đồng thời có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

28 học sinh tiểu học ở Thái Bình ngộ độc ngày Trung thu

Sau khi ăn liên hoan Tết Trung thu ở lớp, 28 học sinh Trường Tiểu học thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Tối 29/9, trả lời PV VTC News, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi ăn bánh ngọt tại lớp, 28 học sinh lớp 4 của trường Tiểu học thị trấn Tiền Hải có các triệu chứng bị ngộ độc như buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy.

Các học sinh nghị bị ngộ độc thực phẩm được điều trị tại bệnh viện.

Theo đánh giá của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình, thức ăn được xác định là nguyên nhân gây ngộ độc là món bánh bông lan trứng muối, căn nguyên nghi do vi sinh vật.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để xác định căn nguyên gây ngộ độc thực phẩm, xem xét các hành vi vi phạm pháp luật của cơ sở để xảy ra ngộ độc thực phẩm, kiến nghị xử lý theo quy định.

Lộ đề thi học kỳ toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hiệu trưởng bị khiển trách

Liên quan đến việc lộ đề thi học kỳ 1 lớp 12 toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị lộ, sáng 28/9, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đưa ra quyết định kỷ luật với ông Vương Hưng Tĩnh - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sinh Cung (huyện Phú Vang) bằng hình thức khiển trách.

Trường THPT Nguyễn Sinh Cung (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Trước đó, vào đầu năm 2023 tại Thừa Thiên - Huế xảy ra việc đề thi học kỳ 1 lớp 12 toàn tỉnh bị lộ. Cụ thể, ngày 7/1, việc nghi vấn lộ đề thi được phát hiện trong quá trình diễn ra buổi thi kết thúc học kỳ 1 của khối lớp 12 toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thời điểm trên, khi đang làm bài thi môn thuộc khối xã hội, một học sinh bị phát hiện sử dụng tài liệu, hội đồng thi lập biên bản. Sau khi thu giữ tài liệu của học sinh này, nhà trường nơi tổ chức buổi thi tiếp tục phát hiện có bốn mã đề của một môn học trong tổ hợp này bị lộ.

THI THI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/giao-duc-tuan-qua-truong-du-chi-quy-nua-ty-28-hoc-sinh-ngo-doc-ngay-trung-thu-ar823680.html