Giáo hoàng Francis đáp lời mời thăm Bình Nhưỡng của ông Kim Jong-un

Giáo hoàng Francis hi vọng sẽ tới Triều Tiên vào mùa xuân tới trong bối cảnh lãnh đạo Kim Jong-un ngỏ lời mời giáo hoàng tới thăm Bình Nhưỡng.

Giáo hoàng Francis. Ảnh: Reuters.

Theo Yonhap, ông Lee Hae-chan - Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) hôm 15.10 đã tiết lộ thông tin này. Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc không công bố nguồn tin tiết lộ về dự định của Giáo hoàng Francis.

"Tôi nghe nói rằng Giáo hoàng Francis muốn thăm Triều Tiên vào mùa xuân tới" - ông Lee Hae-chan nói trong một cuộc họp quan chức cấp cao của đảng.

Ông nói thêm rằng, đây là sự kiện rất có ý nghĩa nếu Tổng thống Moon Jae-in chuyển lời mời của ông Kim Jong-un và giáo hoàng tới thăm Triều Tiên.

Trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in hồi tháng 9, lãnh đạo Triều Tiên cho biết sẽ nồng nhiệt chào đón nếu Giáo hoàng Francis thăm Bình Nhưỡng, theo phát ngôn viên của tổng thống Hàn Quốc.

Ông Moon Jae-in dự định chuyển lời mời tới Giáo hoàng khi thăm Vantican từ ngày 17-18.10 trong khuôn khổ chuyến công du Châu Âu kéo dài 9 ngày.

Nếu Giáo hoàng Francis nhận lời mời thăm Triều Tiên, đây sẽ là lần đầu tiên một giáo hoàng đến Triều Tiên.

Giáo hội Công giáo của Hàn Quốc hoan nghênh lời mời của lãnh đạo Triều Tiên đồng thời bày tỏ hi vọng quan hệ giữa Vantican và Triều Tiên sẽ được cải thiện.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/giao-hoang-francis-dap-loi-moi-tham-binh-nhuong-cua-ong-kim-jong-un-636065.ldo