Giáo hoàng Francis hy vọng về sự hồi sinh sau đại dịch COVID-19

Ngày 3/4, Giáo hoàng Francis đã chủ trì lễ vọng Phục sinh tại thánh đường St.Peter, trong đó ông bày tỏ hy vọng thời khắc đen tối của đại dịch COVID-19 sẽ qua đi và mọi người có thể tận hưởng lại 'vẻ đẹp của cuộc sống mỗi ngày'.

Giáo hoàng Francis chủ trì lễ vọng Phục sinh tại thánh đường St.Peter ở Vatican, ngày 3/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Giáo hoàng Francis chủ trì lễ vọng Phục sinh tại thánh đường St.Peter ở Vatican, ngày 3/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Năm nay, hàng triệu tín đồ Cơ đốc trên thế giới đón mùa lễ Phục sinh thứ hai liên tiếp trong không khí ảm đạm khi mà tất cả các buổi thánh lễ mà Giáo hoàng Francis chủ trì chỉ cho phép khoảng 200 người tham dự, so với sức chứa gần 10.000 người.

Lễ vọng Phục sinh năm nay được cử hành sớm hơn thường lệ 2 giờ đồng hồ để những người tham dự có thể về nhà trước 22h - giờ bắt đầu giới nghiêm ở Rome (Italy).

Giáo hoàng Francis chủ trì lễ vọng Phục sinh tại thánh đường St.Peter ở Vatican, ngày 3/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài thuyết giảng, Giáo hoàng Francis nhắc lại ý nghĩa của lễ Phục sinh là mang đến niềm hy vọng về sự tái sinh. Ông nhấn mạnh, trong những tháng đen tối của đại dịch COVID-19, mọi người không nên đánh mất hy vọng và cần quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội.

Dự kiến, trong ngày lễ Phục Sinh (4/4) - một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của các tín đồ Cơ đốc, Giáo hoàng Francis sẽ cử hành lễ ban phép lành truyền thống "Urbi et Orbi" cho thành phố Rome và thế giới.

Phan An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/giao-hoang-francis-hy-vong-ve-su-hoi-sinh-sau-dai-dich-covid19-20210404121833032.htm