Giáo hoàng Francis kỳ vọng về sự phục hồi sau đại dịch Covid-19

Chủ trì Lễ vọng Phục sinh tại thánh đường St.Peter (Vatican), Giáo hoàng Francis bày tỏ hy vọng thời khắc đen tối của đại dịch sẽ qua đi và mọi người có thể tận hưởng lại 'vẻ đẹp của cuộc sống mỗi ngày'.

Trong bài thuyết giảng, Giáo hoàng Francis cũng nhắc lại ý nghĩa của Lễ Phục sinh là mang đến niềm hy vọng về sự tái sinh; đồng thời nhấn mạnh trong những tháng đen tối của đại dịch Covid-19, mọi người không nên đánh mất hy vọng, và cần quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội. Năm nay, Lễ vọng Phục sinh chỉ cho phép khoảng 200 người tham dự, dù sức chứa có thể lên tới 10.000 người. Buổi lễ cũng được cử hành sớm hơn thường lệ 2 giờ đồng hồ để những người tham dự có thể về nhà trước 22h - mốc giới nghiêm ở Rome (Italia).

Tại châu Âu, hơn 31,5 triệu người Anh đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin phòng Covid-19, hơn 5,2 triệu người đã hoàn tất mũi tiêm thứ hai. Anh hiện đang theo đúng lộ trình tiêm chủng đề ra, trong bối cảnh ghi nhận số ca nhiễm mới đã giảm đáng kể. Tây Ban Nha đón em bé sơ sinh đầu tiên có kháng thể chống lại SARS-CoV-2 sau khi người mẹ được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Còn Ukraine đang siết chặt các biện pháp hạn chế tại những vùng chịu tác động nghiêm trọng nhất của dịch bệnh trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng. Trong đó, thủ đô Kiev sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm chặt chẽ từ ngày 5-4.

Tại châu Á, Hàn Quốc xem xét cho phép người dân sử dụng bộ dụng cụ tự xét nghiệm Covid-19, nhằm gia tăng đáng kể năng lực xét nghiệm trong bối cảnh các ca lây nhiễm nhỏ lẻ đang gia tăng ở nước này. Tuy nhiên, cơ quan y tế tỏ ra thận trọng đối với các thiết bị chẩn đoán nhanh Covid-19, vì lo ngại độ chính xác tương đối thấp của chúng có thể làm tăng xác suất chẩn đoán sai.

Đến 23h ngày 4-4, thế giới ghi nhận 131.537.933 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.861.908 trường hợp đã tử vong, 105.935.039 người đã bình phục.

Nguyễn Thúc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/995494/giao-hoang-francis-ky-vong-ve-su-phuc-hoi-sau-dai-dich-covid-19