Giáo hoàng Francis nói những người chỉ trích 'đâm sau lưng' ông

Giáo hoàng Francis cáo buộc những người chỉ trích đâm sau lưng ông và cho biết ông 'không sợ' việc chia rẽ Giáo hội.

Giáo hoàng Francis nói những người chỉ trích ông không "muốn điều tốt cho Giáo hội", mà chỉ quan tâm đến việc "đổi giáo hoàng, đổi kiểu cách, nhằm ly giáo", theo BBC.

"Tôi không sợ ly giáo", Giáo hoàng Francis nói và cho biết thêm nhiều vụ ly giáo từng xảy ra trong lịch sử Giáo hội. "Tôi cầu cho việc đó không xảy ra, bởi sức mạnh tinh thần của nhiều người phụ thuộc vào điều này", ông nói.

Giáo hoàng Francis cho rằng hệ tư tưởng chính trị đang ảnh hưởng tới góc nhìn của những người chỉ trích ông.

"Những điều tôi nói về các vấn đề xã hội là những điều tương tự (Giáo hoàng) John Paul từng nói. Tôi nói giống ông ấy và họ chỉ trích tôi", ông nói với các phóng viên.

Giáo hoàng trả lời phóng viên tại Rome sau khi trở về từ châu Phi hôm 10/9. Ảnh: AP.

Giáo hoàng trả lời phóng viên tại Rome sau khi trở về từ châu Phi hôm 10/9. Ảnh: AP.

Ông ca ngợi "những lời chỉ trích mang tính xây dựng", nhưng không phải là "những người cười trong khi đâm sau lưng".

"Những lời chỉ trích không chỉ đến từ người Mỹ (mà) từ khắp mọi nơi, bao gồm cả Curia", ông nói, đề cập đến cơ quan quản lý của Giáo hội Công giáo.

Bình luận của Giáo hoàng được đưa ra sau khi ông vừa từ châu Phi trở về Rome, Italy. Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis đề cập trực tiếp đến khả năng chia rẽ trong Giáo hội.

Trước đó, các nhà lãnh đạo Công giáo bảo thủ, kênh truyền hình và trang web ở Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Giáo hoàng, cáo buộc ông làm loãng đức tin của họ, đồng thời kêu gọi ông từ chức.

Họ không hài lòng với lập trường của Giáo hoàng về vấn đề môi trường và nhập cư. Những người này cực lực phản đối việc Giáo hoàng cho phép người Công giáo ly dị và kết hôn lại được rước lễ.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giao-hoang-francis-noi-nhung-nguoi-chi-trich-dam-sau-lung-ong-post988781.html