Giáo hoàng Francis rửa, hôn chân phạm nhân trước Lễ Phục sinh

Hồi phục sau cơn bệnh viêm phế quản, Giáo hoàng Francis hôm 6/4 rửa chân cho 12 tù nhân tại trại giam cho người vị thành niên - một truyền thống trước Lễ Phục sinh.

 Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân phạm nhân vào ngày 6/4, theo truyền thống ông khởi xướng sau khi nhậm chức. Ảnh: Reuters.

Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân phạm nhân vào ngày 6/4, theo truyền thống ông khởi xướng sau khi nhậm chức. Ảnh: Reuters.

Hôm 6/4 - ngày Thứ năm Tuần Thánh, Giáo hoàng Francis cùng hàng chục hồng y giáo chủ, giám mục và khoảng 1.800 tu sĩ đã tề tựu tại Vương cung Thánh đường St. Peter để nhắc lại lời hứa mà họ từng tuyên thệ trong lễ thụ chức.

Sau đó, giáo hoàng di chuyển tới trại giam Casal del Marmo ở vùng ngoại ô Rome. Tại đây, Giáo hoàng Francis rửa và hôn chân của 12 phạm nhân thiếu niên trong nghi thức tái hiện sự khiêm nhường của Chúa Jesus đối với các môn đồ vào đêm trước khi bị đóng đinh.

Trại giam nói trên là nơi Giáo hoàng Francis chọn làm địa điểm bắt đầu truyền thống rửa chân cho tù nhân, người cao tuổi và người vô gia cư, thay vì làm lễ cho các tu sĩ tại nhà thờ ở Rome như những vị giáo hoàng tiền nhiệm.

Quang cảnh sự kiện tại trại giam cho người vị thành niên ở ngoại ô Rome. Ảnh: Reuters.

Ông cũng là vị giáo hoàng đầu tiên cho phép phụ nữ và người không theo Cơ Đốc giáo tham gia vào truyền thống này. Một tù nhân được rửa chân hôm 6/4 là người theo đạo Hồi từ Senegal, hai phạm nhân khác là phụ nữ.

“Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể phạm sai lầm”, Giáo hoàng Francis nói với các phạm nhân trong bài thuyết pháp không được lên kế hoạch trước.

Tuần trước, Giáo hoàng Francis, 86 tuổi, đã phải nằm viện 4 ngày để điều trị bệnh viêm phế quản sau khi bị khó thở. Ông được cho dùng kháng sinh và hồi phục nhanh.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-hoang-francis-rua-hon-chan-pham-nhan-truoc-le-phuc-sinh-post1418672.html