Giáo hoàng Francis xin lỗi vì thô bạo gạt tay tín đồ trong đêm giao thừa

Giáo hoàng Francis đã gửi lời xin lỗi đến công chúng và người phụ nữ bị mình đập vào tay trong đêm giao thừa tại Quảng trường St. Peter (Vatican).

Vụ việc xảy ra khi Giáo hoàng Francis trên đường đến nơi dựng cảnh mô phỏng Chúa ở thành Vatican. Trong lúc chào hỏi đám đông tại quảng trường, ông đột nhiên bị một người phụ nữ túm lấy cánh tay, kéo mạnh về phía mình. Hoảng hốt trước tình huống bất ngờ, Giáo hoàng giận dữ đánh vào tay người phụ nữ bạo gan, cố gắng rút tay ra rồi xoay người bước đi. Khi kéo tay Giáo hoàng, nữ tín đồ đã thành kính làm dấu thập tự giá. Cô còn cố nói gì đó với Giáo hoàng, song hoàn cảnh xung quanh quá ồn ào, lại bị giật mình kinh hãi một phen nên ông không nghe rõ.

Vẻ mặt giận dữ của Giáo hoàng.

Vẻ mặt giận dữ của Giáo hoàng.

Trước lúc cử hành thánh lễ ngày đầu năm, Giáo hoàng Francis đã gửi lời xin lỗi đến người phụ nữ bị mình gạt ra hôm đó. “Tôi xin lỗi vì đã có hành động nêu gương xấu như hôm qua”, ông nói. “Phụ nữ là nguồn sống. Thế nhưng, họ lại thường xuyên bị xúc phạm, đánh đập, cưỡng hiếp, ép buộc bán thân và nhìn cuộc đời mình bị đọa đày từ trong bụng mẹ. Bất cứ hành vi bạo lực nào với nữ giới cũng là sự báng bổ chống lại Thiên Chúa, người sinh ra từ cơ thể một người phụ nữ”.

Toàn cảnh vụ việc hôm giao thừa.

Trong bài phát biểu ngày 1/1, Giáo hoàng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới, theo đó, phụ nữ cũng có quyền tham gia cho ý kiến và giải quyết vấn đề như nam giới. “Phụ nữ tiến lên một bước, toàn nhân loại tiến bộ thêm một lần”, ông khẳng định.

Thanh Vân (Theo CNN)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/giao-hoang-francis-xin-loi-vi-tho-bao-gat-tay-tin-do-dem-giao-thua-6744031.html