Giáo hoàng lần đầu đến 'chiếc nôi Hồi giáo' trong chuyến đi lịch sử

Giáo hoàng Francis đến thăm Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trở thành người đứng đầu Vatican đầu tiên công du bán đảo Arab - nơi khai sinh đạo Hồi.

Giáo hoàng Francis ngày 3/2 đã đến Abu Dhabi, một trong 7 tiểu vương quốc hợp thành UAE, gặp gỡ nhiều thành viên hoàng gia và giới chức của nước này. Ảnh: AP.

Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan ra tận sân bay quốc tế Abu Dhabi để đón Giáo hoàng Francis. Ảnh: AP.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Công giáo đến thăm bán đảo Arab, nơi khai sinh Hồi giáo. Chuyến thăm của Giáo hoàng Francis diễn ra trong hai ngày. Giáo hoàng Francis sẽ tham dự một hội nghị đối thoại liên tôn giáo do Hội đồng Trưởng lão Hồi giáo ở UAE tổ chức. Ảnh: AP.

Hội đồng Trưởng lão Hồi giáo là tổ chức thúc đẩy Hồi giáo trung dung, phản đối những xu hướng cực đoan và chủ nghĩa khủng bố. Sáng kiến này là "đứa con tinh thần" của Ahmed el-Tayeb. Ông là "grand imam" (đại giáo sĩ) của tu viện Al-Azhar tại Ai Cập, nơi đào tạo các học giả và tu sĩ Hồi giáo theo dòng Sunni suốt gần 1.000 năm qua. Ảnh: AP.

Trước khi đến UAE, Giáo hoàng Francis cũng dành những lời nồng ấm đến "người bạn và người anh em" Ahmed el-Tayeb đã dũng cảm tổ chức hội nghị, nhấn mạnh thông điệp: "Chúa đoàn kết chứ không chia rẽ". Giáo hoàng Francis bày tỏ hy vọng mở ra một trang mới cho quan hệ giữa hai tôn giáo. Ảnh: AP.

Đại giáo sĩ Ahmed el-Tayeb đón Giáo hoàng Francis tại sân bay Abu Dhabi. Trước đó một ngày, tu viện Al-Azhar đã ca ngợi cuộc gặp của đại giáo sĩ và giáo hoàng ở UAE là một sự kiện lịch sử trong quan hệ giữa hai tôn giáo. Ảnh: Reuters.

Người đứng đầu Vatican dự kiến gặp nhiều giáo chủ hàng đầu của UAE và tổ chức một buổi cầu nguyện ngoài trời cho gần 135.000 tín đồ Công giáo ngay trên vùng đất của người Hồi giáo. Buổi lễ được xem là sự kiện công khai lớn nhất của cộng đồng Công giáo ở bán đảo Arab từ trước đến nay. Ảnh: AFP.

Giáo hội Công giáo ước tính có gần một triệu tín đồ đang sống ở UAE. Cộng đồng này phần lớn bao gồm lao động nhập cư đến từ Philippines và Ấn Độ. Trong tổng số chín triệu người đang sống ở UAE hiện nay, chỉ có khoảng một triệu dân là người bản xứ. Phần lớn là người nước ngoài đổ về quốc gia dầu mỏ giàu có để làm đủ mọi ngành nghề, từ việc văn phòng đến lao động phổ thông. Ảnh: AFP.

Trong chuyến thăm này, Giáo hoàng Francis cũng kêu gọi tiến hành một nỗ lực quốc tế khẩn cấp để giám sát lệnh ngừng bắn ở Yemen. Thỏa thuận ngừng bắn có giới hạn đã được ký kết vào tháng 12/2018. Thông điệp được người đứng đầu Vatican nhấn mạnh ngay trước khi lên máy bay đi UAE. Ảnh: AFP.

"Người dân Yemen đã kiệt quệ bởi xung đột dai dẳng. Trẻ em rơi vào cảnh đói khổ. Tuy nhiên, viện trợ nhân đạo lại không thể tiếp cận nơi này. Tiếng kêu khóc của trẻ em và bố mẹ chúng đã vang thấu trời", Giáo hoàng Francis báo động về thảm họa nhân đạo trong nội chiến Yemen. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại nỗ lực kêu gọi tăng cường giám sát lệnh ngưng bắn tại Yemen của Giáo hoàng Francis khó đạt hiệu quả. UAE được xem là đồng minh thân thiết của Saudi Arabia, nước phát động chiến dịch can thiệp quân sự chống người Houthi tại Yemen. Trong khi đó, các nhóm viện trợ ở Yemen hy vọng Giáo hoàng không chỉ dựa vào hình ảnh công chúng mà còn đủ khả năng tác động đến giới lãnh đạo UAE. Ảnh: AFP.

Lê Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giao-hoang-lan-dau-den-chiec-noi-hoi-giao-trong-chuyen-di-lich-su-post914321.html