Quảng Bình chuẩn bị lương thực, nước uống cho các vùng nguy cơ bị cô lập, chia cắt do mưa

Do ảnh hưởng của bão số 8, một số địa phương miền núi tỉnh Quảng Bình đã xảy ra ngập lụt, chia cắt các ngầm tràn vào một số thôn, bản. Tỉnh này đã chỉ đạo các địa phương chuyển lương thực, thực phẩm đến vùng có nguy cơ bị chia cắt trước khi mưa lớn.

Ứng phó với bão số 8 và mưa lớn trên diện rộng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã lập 5 sở chỉ huy tiền phương thường trực công tác cứu hộ cứu nạn; điều động 46 tàu, xuồng, xe kéo, xe chỉ huy; 16 máy icom cầm tay, hệ thống phao cứu sinh, vật chất cứu hộ, cứu nạn, sào, dây và lương thực, thực phẩm bảo đảm 5 ngày ăn… Các địa phương huy động lực lượng gia cố các công trình dễ mất an toàn, về các địa bàn hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Gia cố các công trình, đê kè ven sông ứng phó với mưa lớn.

Gia cố các công trình, đê kè ven sông ứng phó với mưa lớn.

Do ảnh hưởng của mưa bão, đường tỉnh 559B phía thượng lưu đập thủy lợi Rào Nan, huyện Quảng Trạch bị ngập sâu từ 0,5- 2m gây tắc đường. Đoạn đường Hung Trâu vào các bản Rục, Mò Mo Ồ Ồ của xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa đã ngập sâu hơn 1m. Địa phương đã bố trí lực lượng kiểm soát ngăn người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, hàng hóa thiết yếu vào các khu vực có nguy cơ bị chia cắt kéo dài do mưa lũ.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị quản lý các công trình thủy lợi vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn vùng hạ du; kiểm tra phương án thông tin cảnh báo, phương án sơ tán dân vùng hạ du nếu có mưa lớn kéo dài; gia cố đảm bảo an toàn các công trình thi công xây dựng mới, các hồ chứa xuống cấp, xung yếu. Tỉnh yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng thường trực tại các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Kè ven biển tỉnh Quảng Bình bị sạt lở nặng.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, chủ động phòng tránh sạt lở đất, tai nạn đuối nước ở các ngầm tràn, trước trong và sau lũ. Chủ động phương án di dời dân theo đối tượng, theo tình huống. Đối với lực lượng quân sự, công an, biên phòng phải chuẩn bị phương tiện, nhân lực sẵn sàng hiệp đồng tác chiến thống nhất, công tác điều hành các lực lượng trong tiến hành nhiệm vụ đảm bảo sự thông suốt./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-binh-chuan-bi-luong-thuc-nuoc-uong-cho-cac-vung-nguy-co-bi-co-lap-chia-cat-do-mua-897739.vov