Giáo hội Công giáo làm gì trong Tháng kính Thánh Giuse?

Đối với Giáo hội Công giáo, Thánh Giuse là Thánh bổn mạng của người lao động. Một số lớn nam giới Công giáo thường lấy tên Giuse để nhận làm bổn mạng cho mình. Vị thánh này cũng được chọn làm vị Thánh bảo trợ (bảo hộ) của nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada, Hàn Quốc, Mêxico, Áo, Bỉ, Croatia, Peru và Việt Nam.

Cứ mỗi dịp tháng Ba đến, tại nhiều nhà thờ Công giáo diễn ra thánh lễ khai mạc Tháng kính thánh Giuse, vị thánh được xem là “thánh cả”, là cha nuôi của Thiên chúa nơi trần thế và được giáo hội tôn vinh là “Thánh Giuse - Đấng bảo trợ Giáo Hội và những tâm hồn dâng hiến”; người khi lâm chung có Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh.

Việc dâng kính tháng Ba cho Thánh Giuse được Đức Giáo hoàng Piô IX chuẩn nhận ngày 27/4/1865, lễ kính mừng chính thức diễn ra vào ngày 19/3 hàng năm.

Những ngày này, Giáo hội Công giáo thi hành việc sống theo Phúc Âm, thực hiện nghi thức Kinh cầu Thánh Giuse, ngắm 7 sự vui buồn Thánh Giuse, kinh cầu cho Hội Thánh. Trong đó, nghi thức kinh cầu Thánh Giuse được tiến hành thường xuyên và nhiều hơn cả, được thực hiện theo bố cục:

Mở đầu là những lời khẩn cầu dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria; tiếp theo là những lời cầu cùng Thánh Giuse dưới 25 tước hiệu. Các tước hiệu này có thể phân thành 5 nhóm. Nhóm đầu tiên nói sự thánh thiện cũng như nguồn gốc của Thánh Giuse (dòng dõi vua Đavít, thuộc hàng các tổ phụ).

Nhóm thứ hai nói đến các chức vụ được ủy thác (bạn Đức Maria, dưỡng phụ Đức Giêsu, Đấng che chở cho Đức Kitô và Thánh Gia).

Nhóm thứ ba ca ngợi 6 nhân đức của thánh nhân (công chính, khiết tịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng lời, trung thành).

Nhóm thứ tư đề cao Thánh Giuse như khuôn mẫu cho các nhân đức xã hội (nhẫn nại, thanh bần, cần cù lao động, mẫu gương cho các gia trưởng, các người khiết tịnh cũng như người có đôi bạn, an ủi kẻ âu sầu).

Nhóm cuối cùng nhắc đến những tước hiệu bổn mạng (của những người lâm tử và của toàn thể Hội Thánh).

Tuần chầu lượt tại Giáo xứ Phú Vinh. Ảnh tư liệu: Hồng Ân

Tuần chầu lượt tại Giáo xứ Phú Vinh. Ảnh tư liệu: Hồng Ân

Đối với Giáo hội Công giáo, Thánh Giuse là Thánh bổn mạng của người lao động. Một số lớn nam giới Công giáo thường lấy tên Giuse để nhận làm bổn mạng cho mình. Vị thánh này cũng được chọn làm vị Thánh bảo trợ (bảo hộ) của nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada, Hàn Quốc, Mêxico, Áo, Bỉ, Croatia, Peru và Việt Nam.

Ở Việt Nam có Tổng giáo phận Hà Nội, Giáo phận Xuân Lộc, Giáo phận Đà Lạt, Giáo phận Thanh Hóa nhận Thánh Giuse làm bổn mạng. Nhiều giáo xứ, nhà thờ hay giáo họ cũng lấy tên ông làm bổn mạng.

Tại Giáo phận Vinh, lễ kính mừng Thánh Giuse được tổ chức trọng thể với các nghi lễ phổ biến; tại nhiều giáo họ chọn Thánh Giuse làm quan thầy, bảo trợ, lễ kính mừng được diễn ra đa dạng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc tái hiện lại hành trình dấn thân, trung thành với Thiên chúa của vị thánh đặc biệt này./.

Hồng Ân

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/giao-hoi-cong-giao-lam-gi-trong-thang-kinh-thanh-giuse-236169.html