Giáo hội Phật giáo Việt Nam chung tay giải cứu nông sản vùng dịch Hải Dương

Trong 2 ngày 25 và 26/2, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp người dân vùng dịch Hải Dương.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN) chia sẻ: “Tỉnh Hải Dương đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Thời điểm này lại đúng vào dịp thu hoạch nông sản nên người dân không thể tiêu thụ sản phẩm mà họ đã mất bao công sức và thời gian chăm bón. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Hải Dương, TƯGHPGVN kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương thu mua nông sản, tiêu thụ giúp bà con vùng dịch".

Thanh niên Phật tử chùa Quán Sứ tham gia bốc xếp nông sản vào chiều 25/2.

Thanh niên Phật tử chùa Quán Sứ tham gia bốc xếp nông sản vào chiều 25/2.

Su hào và bắp cải được chuyển tới người tiêu dùng với giá 25.000 đồng/10 kg.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu bày tỏ mong muốn các Ban Trị sự, Phật tử và người dân chung tay ủng hộ đồng bào Hải Dương trong lúc khó khăn này. Hòa thượng cho biết thêm, những người tham gia các khâu thu hoạch, vận chuyển đều tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch, được cơ quan chức năng đảm bảo về an toàn dịch bệnh./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-chung-tay-giai-cuu-nong-san-vung-dich-hai-duong-839497.vov