Giáo hội phật giáo Việt Nam lên tiếng về việc nở rộ các khu du lịch văn hóa tâm linh

Tại buổi gặp gỡ thông tin về Đại lễ tưởng niệm và hội thảo khoa học kỷ niệm 906 năm ni sư Diệu Nhân viên tịch, thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng về việc nhiều khu du lịch văn hóa tâm linh nở rộ thời gian gần đây.

Nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức Đại lễ tưởng niệm và hội thảo khoa học kỷ niệm 906 năm ni sư Diệu Nhân viên tịch. Từ đó, hội thảo nêu cao vai trò của ni giới, nữ phật tử trong việc phát triển Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng khoa học của Học viện Phật giáo Việt Nam khẳng định, trong quá trình phát triển hơn 2000 năm của Phật giáo tại Việt Nam, các ni sư có đóng góp vô cùng quan trọng, mang lại nhiều thành quả tốt đẹp cho sự phát triển đạo pháp tại Việt Nam. Nhiều trụ trì tại các ngôi chùa lớn là ni giới.

Trong quá trình phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn có nhiều chính sách cho các ni giới. Hiện nay, Giáo hội có phân ban Ni giới, đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng trong Giáo hội. Tại Học viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có 400/600 học viên là nữ giới.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại sự kiện, chia sẻ về câu chuyện nở rộ các khu du lịch tâm linh thời gian gần đây, thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: “Mọi tín ngưỡng tâm linh đều là việc tốt. Vừa rồi có một số doanh nghiệp xuất hiện với hai vai trò: Một là với tư cách là một công dân, và là một Phật tử tại gia đã xây chùa ở khu du lịch Bái Đính, Tam Chúc để tạo điều kiện cho phật tử, du khách vãn cảnh có cả ngôi chùa thể hiện niềm tin, tín ngưỡng, để thờ Phật. Tôi nghĩ rằng điều này rất thiện.

Còn vấn đề quan trọng là chúng ta quản lý các khi du lịch này ra sao, thì "đó là câu chuyện thứ hai”, không nên đánh đồng với câu chuyện doanh nghiệp xây chùa được".

“Sau khi các ngôi chùa hoàn thành, các doanh nghiệp có mời các chức sắc bên phật giáo trụ trì chùa, hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hiện đúng giáo lý nhà Phật là chuyện đáng hoan nghênh. Nhưng nếu các ngôi chùa này không được quản lý tốt thì dễ trở thành một vấn đề không ưng ý. Nếu quản lý tốt thì với Phật giáo, với xã hội lại là tốt khi nó làm con người quy thiện, hướng thiện, hành thiện.

Ngôi chùa hiện hữu không nói lên điều gì tốt hơn hay xấu hơn, nhưng trước hết nên đánh giá công đức người bỏ tiền ra xây chùa. Nhiều doanh nghiệp có tiền nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ tiền xây chùa.

Cho nên trước hết chúng tôi đánh giá những chùa như Bái Đính, Tam Chúc là tốt. Chúng tôi phối hợp để quản lý các chùa này đi đúng hướng, đúng giáo lý ….", thượng tọa Thích Thanh Quyết nói.

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-len-tieng-ve-viec-no-ro-cac-khu-du-lich-van-hoa-tam-linh-a453141.html