Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 14/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và chúc tết Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Viên Minh tự, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi tới Pháp chủ lời chúc sức khỏe, mong Đại lão Hòa thượng cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước.

Trân trọng thông báo với Đại lão Hòa Thượng về những kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của đất nước trong năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, trong những thành tích chung đó có vai trò, sự đóng góp không nhỏ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là uy tín và sự ảnh hưởng của Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ.

Thời gian qua, Giáo hội đã có những đóng góp tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội, giáo dục - đào tạo; luôn đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tôn trọng và phát huy những giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; đồng thời luôn có những chủ trương, chính sách cụ thể nhằm gắn kết các tôn giáo trong ngôi nhà chung đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và chúc Tết Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn, với vai trò và uy tín của mình, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sẽ tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết; chỉ dẫn tăng ni, phật tử thực hiện tốt phương châm hoạt động "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cảm ơn những tình cảm, lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ khẳng định, với gần 2.000 năm có mặt ở Việt Nam, Giáo hội Phật giáo đã luôn đồng hành cùng dân tộc và luôn là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Những năm tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử trong và ngoài nước chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo; hướng tới xây dựng xã hội tốt đẹp, hạnh phúc và cùng với phật giáo trên thế giới xây dựng nền hòa bình, an lạc cho người dân.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/giao-hoi-phat-giao-viet-nam-luon-dong-hanh-cung-su-phat-trien-cua-dan-toc-20200114201335036.htm