Giáo hội Thống nhất có thể bị chính phủ Nhật điều tra

Các nguồn tin cho biết Thủ tướng Kishida đang xem xét mở cuộc điều tra đối với Giáo hội Thống nhất, sau nhiều cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính của tổ chức tôn giáo này.

 Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Kyodo.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Kyodo.

Thủ tướng Kishida dự kiến công bố kế hoạch vào ngày 17/10 trong một phiên họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện. Nhiều khả năng ông sẽ yêu cầu bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa xem xét nhóm tôn giáo này nếu cần, Japan Times dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản.

Tùy vào kết quả điều tra, chính phủ Nhật Bản có thể ban hành lệnh giải thể đối với Giáo hội Thống nhất theo luật các tổ chức tôn giáo của nước này.

Nếu lệnh này được ban hành, Giáo hội Thống nhất sẽ mất tư cách là tổ chức tôn giáo và sẽ không được hưởng các lợi ích thuế. Tuy nhiên, giáo hội vẫn có thể hoạt động với tư cách là một cơ sở tôn giáo.

Giáo hội Thống Nhất được Sun Myung Moon thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1954.

Tổ chức tôn giáo này bắt đầu được dư luận chú ý sau khi nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo khai rằng có tư thù với giáo hội. Theo đó, mẹ của nghi phạm đã quyên góp cho giáo hội một khoản tiền lớn, khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt.

Bên ngoài tòa nhà có văn phòng của Giáo hội Thống nhất tại Tokyo. Ảnh: Kyodo.

Đại diện Giáo hội Thống nhất hôm 22/9 cũng thừa nhận tổ chức tôn giáo này đã nhận “quá nhiều” tiền quyên góp từ mẹ của nghi phạm ám sát ông Abe.

Giáo hội Thống nhất thừa nhận mẹ của nghi phạm quyên góp hơn 100 triệu yen, bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ và bất động sản, cho tổ chức này. Một nửa số tiền này sau đó đã được trả lại theo yêu cầu từ chú của nghi phạm, AP đưa tin.

Bên cạnh đó, tổ chức tôn giáo này cũng được cho là có liên hệ với đảng cầm quyền LDP.

Kết quả điều tra nội bộ của LDP được công bố vào tháng 9 cho thấy 179 trong số 379 nhà lập pháp của đảng này, không bao gồm lãnh đạo hai viện của quốc hội, cho biết họ đã có liên hệ với giáo hội.

Trước đó, Thủ tướng Fumio Kishida ngày 31/8 cho biết đảng cầm quyền của ông sẽ cắt đứt quan hệ với Giáo hội Thống nhất.

Hồng Sơn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giao-hoi-thong-nhat-co-the-bi-chinh-phu-nhat-dieu-tra-post1365840.html