Giao hữu ĐT Việt Nam- ĐT CHDCND Triều Tiên: Ưu tiên thử nghiệm?

6 cầu thủ mới được triệu tập cùng với bộ khung ĐT từng chinh chiến ở VCK U23, ASIAD và AFF Cup 2018 là mối quan tâm không nhỏ đối với HLV Park Hang-seo. Vì vậy, trong trận giao hữu với ĐT Triều Tiên, HLV Park Hang-seo không giấu ý định thử nghiệm: "Chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất, khi một số cầu thủ dính chấn thương nhưng tôi sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Mục tiêu của trận đấu ngày mai là thử nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2019. Tôi mong rằng ngày mai đội tuyển sẽ chơi mạch lạc và không có chấn thương nào xảy ra".

Cả Park Hang-seo và Kim Yong Jun đều chung mục tiêu thử nghiệm.

Cả Park Hang-seo và Kim Yong Jun đều chung mục tiêu thử nghiệm.

Hiện tại, trung vệ Lục Xuân Hưng dính chấn thương dây chằng, có nguy cơ lỡ hẹn với Asian Cup 2019. HLV Park Hang-seo cũng nói rõ gương mặt thay thế: "Tôi ưu tiên gọi lại Đình Trọng vì cậu ấy đã thể hiện phong độ tốt, chơi cùng các đồng đội một thời gian dài nên không gặp nhiều khó khăn".

Trong khi đó, tại buổi họp báo kỹ thuật trước trận đấu, HLV ĐT Triều Tiên Kim Yong Jun cũng cho rằng thắng thua ở trận giao hữu không quan trọng nhưng nó lại vô cùng quan trọng để ông và HLV Park Hang-seo đánh giá sự kết hợp của các cầu thủ và nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup sắp tới. Đánh giá cao rằng lực lượng của ĐT Việt Nam đang tiến bộ vượt bậc từng ngày, đặc biệt là hàng tiền vệ và hậu vệ khi có sức khỏe và sức bền, HLV ĐT Triều Tiên rất tôn trọng HLV Park Hang-seo. "HLV ĐT Việt Nam là người Hàn Quốc, điều này có thể gây khó khăn cho Triều Tiên. Ông Park Hang- seo rất giỏi khi giúp U23 Việt Nam giành vị trí Á quân U23 Châu Á, bán kết ASIAD và vô địch AFF Cup 2018. Tôi nghĩ ông Park là người Hàn Quốc nên triết lý bóng đá tại quê hương ông ảnh hưởng nhiều hơn, tuy nhiên, chúng tôi quan tâm tới cách ông ấy chỉ đạo Việt Nam vào ngày mai, còn về quê hương điều đó không quan trọng".

Các cầu thủ Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu.

Trong đội hình ĐT Triều Tiên chuẩn bị cho Asian Cup 2019, có những gương mặt xuất sắc như tiền đạo Han Kwang Song, Ri Yong Jik, Pak Kwang Ryong. Tiền đạo Han Kwang Song là cầu thủ đáng chú ý nhất dù mới 20 tuổi nhưng đã khoác áo CLB Cagliari tại Serie A (Italy). Người thứ 2 là chân sút Pak Kwang Ryong (26 tuổi, cao 1m88) đang chơi tại giải vô địch quốc gia Áo. Còn Ri Yong Jik là cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản.

Dù kết quả trận giao hữu thế nào đi chăng nữa, thì với cả 2 đội tuyển, đây là cuộc khởi động quan trọng trước thềm Asian Cup. Sau, đó ĐT Việt Nam còn tái ngộ ĐT Philippines vào ngày 31-12.

N.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_200109_giao-huu-dt-viet-nam-dt-chdcnd-trieu-tien-uu-tien-.aspx