Giao hữu quốc tế Việt Nam - Triều Tiên (19h30 ngày 25/12): Kiểm tra trình độ

Tối nay, 25/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào trận đấu giao hữu quan trọng trước đối thủ rất mạnh CHDCND Triều Tiên. Mục tiêu thắng, thua là điều không quan trọng với cả 2 HLV ở trận đấu này. Nhưng đây là trận đấu rất quan trọng để ông Park có thể có cái nhìn rõ nhất về các học trò sau chức vô địch AFF Cup mới đây và nhất là ông sẽ có những cái nhìn rõ nét hơn về các tân binh được triệu tập lần này.

Trận đấu tối nay là cơ hội cọ xát tốt cho cả 2 đội chuẩn bị cho Asian Cup.

Không thắng bằng mọi giá

HLV Kim Yong Jun đánh giá cao chủ nhà Việt Nam nhưng ông khẳng định trận đấu này không đặt ra vấn đề chiến thắng mà là sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu vào tới tứ kết của đội bóng này. Ngay trước trận đấu với tuyển Việt Nam, HLV Kim Jong Jun đã đánh giá rất cao ĐTQG Việt Nam và đặc biệt và vai trò của HLV Park Hang Seo: “HLV ĐT Việt Nam là người Hàn Quốc, điều này có thể gây khó khăn cho Triều Tiên. Ông Park Hang Seo rất giỏi khi giúp U23 Việt Nam giành vị trí Á quân U23 châu Á, bán kết Asiad và vô địch AFF Cup 2018. Đội chủ nhà có hàng tiền vệ, hậu vệ rất mạnh và sức bền tốt. Tôi nghĩ ông Park là người Hàn Quốc nên triết lý bóng đá tại quê hương ông ảnh hưởng nhiều hơn, tuy nhiên, chúng tôi quan tâm tới cách ông ấy chỉ đạo Việt Nam vào ngày mai”.

Cùng với đó, ông thầy của tuyển Triều Tiên cho biết không đặt nặng vấn đề thắng thua ở trận đấu này: “Thắng thua không quan trọng, nhưng tôi muốn xem sự kết hợp của các cầu thủ, mục tiêu chính ở Asian Cup là vào tứ kết”.

Khi được hỏi ĐTQG Triều Tiên chỉ có một ngày để chuẩn bị trước trận giao hữu, ông Kim Yong Jun khẳng định trận đấu này không quan trọng về tỷ số mà chúng tôi ưu tiên đến sự phối hợp của các cầu thủ: “Chúng tôi đến Việt Nam muộn, nhưng trước đó đã có thời gian dài chuẩn bị. Chính vì vậy, tôi nghĩ ĐT Triều Tiên không gặp vấn đề gì trước trận đấu sắp tới. Chúng tôi có vài cầu thủ chơi ở châu Âu, tôi chưa biết họ sẽ phối hợp như thế nào, nhưng chúng ta sẽ biết ở trận đấu ngày mai”.

Hạn chế chấn thương

HLV Park Hang Seo cho biết: “Hy vọng ngày mai cả hai đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2019. Tôi cố gắng cho các cầu thủ vui chơi, giải trí để giải tỏa sức ép, có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2019”.

Chấn thương là điều HLV Park Hang Seo lo ngại nhất lúc này khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ tham dự Asian Cup 2019. Chính bởi vậy, mục tiêu ông đề ra ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên là giảm thiểu tối đa rủi ro cho học trò.

“Đây là trận đầu tiên để chúng tôi chuẩn bị cho Asian Cup. Chúng tôi sẽ thiếu vắng một vài cầu thủ, nhưng cũng sẽ có những thử nghiệm. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng và hạn chế tối đa những ca chấn thương. Một phần trong kế hoạch của Ban huấn luyện lúc này là khuyến khích các cầu thủ ăn, ngủ, thư giãn. Hy vọng họ sẽ có thể lực tốt nhất cho giải đấu tới” - HLV Park Hang Seo phát biểu trong buổi họp báo trước trận.

Hàng thủ lúc này là nỗi lo lớn của thầy Park khi Lục Xuân Hưng đã dính chấn thương trong buổi tập vừa qua và anh cùng Trọng Hoàng sẽ nhiều khả năng không thể tham dự Asian Cup 2019.

Việc hậu vệ Lục Xuân Hưng dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối trong buổi tập gần đây nhất của đội tuyển đã đặt ra cho HLV Park Hang Seo bài toán về lực lượng nơi hàng phòng ngự. Chia sẻ về điều này, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ đang cân nhắc sẽ triệu tập trở lại trung vệ trẻ Trần Đình Trọng.

“Sau AFF Cup, Đình Trọng nói với chúng tôi là bị đau ở mắt cá. Chúng tôi đã xem xét chấn thương này và nghĩ rằng cậu ấy không nên tham dự Asian Cup. Điều đó sẽ tốt hơn cho tương lai của cậu ấy ở đội tuyển, cho SEA Games hay các giải đấu tới. Tuy nhiên, tổn thương của Đình Trọng không nghiêm trọng. Có một mảnh xương rất nhỏ vỡ ra ở mắt cá, khiến cậu ấy hơi khó chịu chứ không ảnh hưởng đến khả năng tập luyện và thi đấu. Thực tế là nó đã diễn ra từ trước AFF Cup” - ông Park cho biết.

HLV Park Hang Seo cũng cho biết thêm: “Đình Trọng là một cầu thủ xuất sắc. Do thời gian chuẩn bị cho Asian Cup khá gấp gáp, tôi không thể triệu tập một cầu thủ mới hoàn toàn lên đội tuyển. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một trong những phương án đang được cân nhắc. Chúng tôi đang theo dõi và điều trị cho Đình Trọng, cùng với Xuân Hưng, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”.

Vấn đề nhân sự mà ông Park phải giải quyết ngoài chấn thương của Lục Xuân Hưng chính là việc tìm người chơi ở vị trí hậu vệ phải sau khi hàng loạt cầu thủ chơi ở vị trí này trong thời gian qua đã gặp các chấn thương nặng mà mới nhất là Trọng Hoàng. Đây là vị trí vốn làm ông Park đau đầu trước AFF Cup và bây giờ nhiệm vụ của HLV Park Hang Seo càng nặng nề hơn khi phải bù lấp lỗ hổng bên cánh phải sau chấn thương của Trọng Hoàng.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/giao-huu-quoc-te-viet-nam-trieu-tien-19h30-ngay-25-12-kiem-tra-trinh-do-tintuc426168