Giao lưu các cựu du học sinh, nghiên cứu sinh Pháp tại Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG - Tối 7-6, Viện Pháp tại Đà Nẵng tổ chức Buổi gặp mặt các thành viên hệ thống cựu du học sinh, nghiên cứu sinh Pháp tại Đà Nẵng với sự hiện diện của nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga và Ngài Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP Hồ Chí Minh. Buổi gặp mặt các cựu du học sinh, nghiên cứu sinh Pháp tại Đà Nẵng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015 theo ý tưởng của Bộ Châu Âu và Bộ ngoại giao Pháp và France Alumni là một trong hệ thống kết nối các cựu du học sinh Pháp, lan tỏa trên 120 quốc gia. Ở Việt Nam có hơn 5.000 thành viên trong hệ thống và sự hỗ trợ của hơn 80 đối tác. Hằng năm, có hơn 7.000 du học sinh Việt Nam sang tu nghiệp tại Pháp và 3.000 học viên theo học các chương trình trong nước liên kết với Pháp. Tại buổi gặp mặt, Ngài Vinccent Floreani mong muốn đội ngũ France Alumni Việt Nam gắn kết các thành viên, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan giáo dục để mở rộng quan hệ công việc, tạo cơ hội cho các cựu du học sinh và sinh viên tìm hiểu thị trường lao động, định hướng sự nghiệp tốt hơn. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga gửi lời cảm ơn đến chính phủ Pháp đã tạo điều kiện cho du học sinh nói chung và các cán bộ Đại học Đà Nẵng nói riêng đã được học tập và tu nghiệp tại nền giáo dục chất lượng tại Pháp. Ông cũng mong muốn trong thời gian tới, Chính phủ Pháp nói chung và France Alumni Vietnam nói riêng sẽ triển khai nhiều hoạt động hơn nữa nhằm gắn kết cho Cựu du học sinh và sinh viên mong muốn có cơ hội giao lưu và tìm hiểu về nước Pháp.

Trong khuôn khổ tại buổi lễ, sự kiện Triển lãm ảnh ChooseFrance cũng được khai mạc tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện lan tỏa hình ảnh và trải nghiệm quý giá của các du học sinh trong những năm tháng sống tại Pháp.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_207510_giao-luu-cac-cuu-du-hoc-sinh-nghien-cuu-sinh-phap-tai-da-nang.aspx