Giao lưu 'Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn' hướng đến thịnh vượng và phát triển bền vững

Tối 10/12, tại Hà Nội, Chương trình giao lưu 'Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn' lần thứ nhất, năm 2022 đã diễn ra giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển 6 nước: Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Philipines.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự chương trình.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng tham gia giao lưu với đại biểu lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước: Cảnh sát biển Trung Quốc, Ủy ban quốc gia an ninh hàng hải Campuchia, Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan, Cảnh sát biển Indonesia, Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Tham dự còn có các đoàn đại biểu quốc tế, đại biểu các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương trình "Cảnh sát biển và những người bạn" là hoạt động đối ngoại được Thủ tướng Chính phủ nhất trí và được Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức. Hoạt động này nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo đồng thuận trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực.

"Chung tay vì các vùng biển hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững" là thông điệp mà Chương trình "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất, năm 2022 gửi tới các quốc gia có biển.

Đại diện cơ quan thực thi pháp luật trên biển các nước giao lưu, chia sẻ tại chương trình "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn".

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chào mừng và trân trọng cảm ơn các đoàn khách thuộc lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Indonesia đã cùng Cảnh sát biển Việt Nam giao lưu trong chương trình "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất.

Tại cuộc giao lưu này, Thiếu tướng Lê Quang Đạo cho biết, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để triển khai đồng bộ các biện pháp duy trì, thực thi pháp luật trên biển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, được đồng nghiệp các nước, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Đó là sự nỗ lực vượt bậc của toàn lực lượng trên các lĩnh vực công tác, nhất là hoạt động hợp tác song phương và đa phương với lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước liền kề và các tổ chức quốc tế. Điều đó đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng lòng tin chiến lược, sự hiểu biết, tình đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển trong khu vực; góp phần xây dựng các vùng biển an ninh, an toàn, hòa bình, thịnh vượng, hợp tác, cùng phát triển.

Tu lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định: Chương trình "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" tổ chức nhằm tạo nên một hoạt động hữu nghị thường niên mang tính chất đa phương để lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước có thêm cơ hội giao lưu, tăng cường hiểu biết, đoàn kết, tin cậy lẫn nhau. Từ đó, tạo đồng thuận cao trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ.

Chương trình cũng thể hiện tình cảm trân trọng, sự tri ân của Cảnh sát biển Việt Nam dành cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong thời gian qua đã hợp tác hiệu quả với Cảng sát biển Việt Nam.

Đại biểu các đoàn thuộc các lực lượng thực thi pháp luật trên biển có mặt tại Chương trình "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất, năm 2022.

Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc chia sẻ: "Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX, trong báo cáo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình kêu gọi "các quốc gia trên thế giới hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ, tự do là giá trị chung của toàn nhân loại, thúc đẩy nhân dân các nước hiểu biết, gần gũi nhau hơn. Cục Cảnh sát biển Trung Quốc kiên quyết thực thi tinh thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng với lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, các nước châu Á nói chung và các nước trong khối ASEAN nói riêng, tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác thực chất trong khu vực, cống hiến tích cực cho ngôi nhà chung hòa bình, an ninh, phồn vinh, tươi đẹp, hữu nghị".

Phó Đô đốc Kruoch Kimthon, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia An ninh hàng hải Campuchia cho biết Ủy ban Quốc gia an ninh hàng hải Campuchia luôn mong muốn công tác đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân và tăng cường giao lưu giữa lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ đươc tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới.

"Tôi đánh giá cao sáng kiến của Cảnh sát biển Việt Nam khi tổ chức những chương trình đặc biệt ý nghĩa như thế này để lực lượng thực thi pháp luật các nước trong khu vực có thêm những cơ hội giao lưu, gặp gỡ để chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn về những mong muốn, cùng nhau hoạch định những hoạt động hiệu quả hơn nữa trong tương lai, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt mà ông cha ta đã vun đắp, giữ gìn", Phó Đô đốc Kruoch Kimthon nói.

Thay mặt Ban thư ký Ủy ban Quốc gia an ninh hàng hải Campuchia, Phó Đô đốc Kruoch Kimthon bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Cảnh sát biển Việt Nam trong việc hỗ trợ sửa chữa và xây dựng Trạm Kiểm soát tại Koh Po, tỉnh Kep và mong muốn mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai bên mãi mãi bền vững.

Đại tá Ahmad Jais Bin Tasliman - Tùy viên Quốc phòng Malaysia tại Việt Nam thì chia sẻ: "Với sáng kiến của nước chủ nhà Việt Nam, chúng ta đã làm nên thành công của Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất, năm 2022. Tôi tin tưởng rằng, mục tiêu, ý nghĩa của chương trình đã và đang góp phần duy trì khu vực ASEAN là một khu vực an toàn, ổn định và hòa bình".

Chương trình "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" diễn ra trong không khí cởi mở, chia sẻ.

Xuyên suốt Chương trình giao lưu, hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế đã lan tỏa sâu rộng dưới góc nhìn của các đại biểu tham dự cũng như để lại ấn tượng tốt đẹp, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả cùng các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia láng giềng.

Phó Đô đốc Rolando Lizor N Punzalan JR - Phó Tư lệnh Tác chiến lực lượng bảo vệ bờ biển Phillipnes đã nhắc lại câu chuyện lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines giải cứu thành công 17 người Việt Nam trong nhóm thủy thủ đoàn 25 người của con tàu Việt Nam mang số hiệu MV Giang Hải bị cướp biển tấn công vào ngày 20/2/2017 và sự việc ngày 9/6/2019, tàu cá Việt Nam TG 90983 đã cứu 22 ngư dân Philippines bị nạn lênh đênh trên biển nhiều giờ trước khi được cứu.

Thông qua cơ chế liên lạc đường dây nóng, Cảnh sát biển Việt Nam đã trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines để nắm tình hình và cứu hộ thành công ngư dân Philippines gặp nạn. Hay một ví dụ khác về viện trợ nhân đạo mà nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Philippines là vào ngày 10/11/2021, tàu cá của Việt Nam đã cứu sống một ngư dân Philippines bị trôi dạt ở vùng biển quần đảo Trường Sa.

Phó Đô đốc Rolando Lizor N Punzalan JR mong muốn, quan hệ song phương của Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Phillipnes tiếp tục được củng cố. Có thể khẳng định, mối quan hệ không chỉ là "láng giềng tốt" mà còn là "anh em thân thiết" bởi hai nước có nhiều điểm tương đồng về chức năng và năng lực.

Cũng bày tỏ mong muốn của mình về quan hệ hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam, Phó Đô đốc Khwanchai Inkwang - Phó Tổng thư ký Trung tâm Chỉ huy hàng hải Thái Lan cho biết: "Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục sát cánh, hợp tác chặt chẽ hơn với Cảnh sát biển Việt Nam".

Với những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua của hai lực lượng thực thi pháp luật Indonesia và Việt Nam, Chuẩn Đô đốc Tatit Eko Witjaksono, Phó Tư lệnh về Chính sách và chiến lược Cảnh sát biển Indonesia bày tỏ mong muốn duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với Cảnh sát biển Việt Nam thông qua việc tăng cường hơn nữa hoạt động chia sẻ thông tin hàng hải giữa hai lực lượng cũng như các hoạt động quan trọng khác.

Đại diện lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước bày tỏ mong muốn duy trì hợp tác hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ với Cảnh sát biển Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh, "Chung tay vì các vùng biển hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững" là sứ mệnh chung của tất cả lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực, đoàn kết và hợp tác hiệu quả bằng những hoạt động cụ thể trên cả bình diện song phương và đa phương.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng đề nghị lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước tiếp tục chủ động tham mưu cho Chính phủ của mình đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục người dân bảo vệ môi trường, sự đa dạng sinh học biển; tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực triển khai các sáng kiến bảo vệ an ninh, an toàn và môi trường sạch trên các vùng biển.

Cảnh sát biển Việt Nam cam kết sẽ luôn nỗ lực quyết tâm xây dựng vùng biển chung giữa các quốc gia trong khu vực luôn là vùng biển hòa bình và hợp tác, đảm bảo an ninh, an toàn; bảo vệ và giữ gìn môi trường sinh thái biển.

PV

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/giao-luu-canh-sat-bien-viet-nam-va-nhung-nguoi-ban-huong-den-thinh-vuong-va-phat-trien-ben-vung-179221211002744398.htm