Giao lưu công tác chính trị giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu

Chiều 30-10, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra buổi giao lưu chính trị quý 3 năm 2018 giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, BĐBP Lào Cai (Việt Nam) và Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Thượng tá Dương Kiếm Ba, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Hà Khẩu tặng hoa Trung tá Hoàng Quốc Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai nhân dịp sang giao lưu chính trị quý 3 năm 2018. Ảnh: Trung Dũng

Đây là dịp nhằm triển khai mở rộng các nội dung của bản kết nghĩa “Đồn-Trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa”; tăng cường hợp tác nghiệp vụ biên phòng giữa hai bên, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao năng lực, trình độ kiểm soát Biên phòng, từng bước nâng cao tinh thần phục vụ hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, cùng nhau phấn đấu xây dựng mô hình cửa khẩu điểm trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Trước khi diễn ra buổi giao lưu chính trị, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật và phát tờ rơi cho hành khách và nhân dân hai bên biên giới qua lại cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tuyên truyền một số quy định về quản lý cửa khẩu, biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đơn vị bạn tuyên truyền Luật Quản lý xuất nhập cảnh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, và hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại cửa khẩu Hà Khẩu - Trung Quốc.

Phát tờ rơi cho khách du lịch. Ảnh: Trung Dũng

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và hành khách qua lại cửa khẩu.

Trong khuôn khổ giao lưu công tác chính trị quý 3, hai đơn vị đã tổ chức hội đàm, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác quản lý cửa khẩu. Theo đó, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, tạo điều kiện thông thoáng cho hành khách và nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa. Hai bên đã có 4 bài tham luận về cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0.

Lãnh đạo hai đơn vị trao tặng danh hiệu "Sứ giả hữu nghị". Ảnh: Trung Dũng

Lãnh đạo hai đơn vị trao danh hiệu "Đảng viên cộng sản xuất sắc". Ảnh: Trung Dũng

Trong buổi giao lưu chính trị, Ban Tổ chức đã trao danh hiệu "Sứ giả hữu nghị" và "Đảng viên cộng sản xuất sắc" cho 4 cán bộ của hai đơn vị. Những đồng chí được bầu "Sứ giả hữu nghị" là do hành khách và nhân dân qua lại cửa khẩu bình chọn, còn danh hiệu "Đảng viên cộng sản xuất sắc" là do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên cùng bình chọn.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/giao-luu-cong-tac-chinh-tri-giua-don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-lao-cai-va-tram-kiem-soat-bien-phong-ha-khau/