Giao lưu 'Học Bác Hồ làm báo'

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Trung tâm phát thanh – truyền hình quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức buổi giao lưu 'Học Bác Hồ làm báo' nhân kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018).

Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu sự nghiệp cách mạng của mình bằng con đường làm báo. Trong hành trình tìm đường cứu nước, người đã học cách làm báo và báo chí cách mạng Việt Nam được mở đầu bằng việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội xuất bản báo Thanh Niên số đầu tiên ra ngày 21/6/1925.

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng sử dụng báo chí như một vũ khí đấu tranh sắc bén, là một phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền, giác ngộ và vận động quần chúng. Bản thân Người là tấm gương làm báo sáng ngời, là người thầy của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam. Trong khoảng 50 năm cầm bút với việc sử dụng gần 200 bút danh, Bác là tác giả của hơn 2.000 bài báo, 276 bài thơ, gần 500 trang truyện ký. Mỗi một con chữ, bài viết của Bác là một lời hiệu triệu, truyền bá lý tưởng cộng sản và con đường giải phóng dân tộc. Suốt cuộc đời làm báo của mình, Bác Hồ đã để lại nhiều bài học quý giá về nghề báo và kỹ năng làm báo.

Chương trình giao lưu “Học Bác Hồ làm báo” được thể hiện dưới nhiều hình thức nhằm thể hiện sự sáng tạo của đội ngũ nhà báo Cách mạng Việt Nam trong hoạt động báo chí. Tại buổi giao lưu, ngoài những đoạn phóng sự ngắn nói về bản lĩnh và phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những khó khăn của người làm báo ở chiến trường hay cả khi ở trong tù; về bản lĩnh người làm báo thời hiện đại… khán giả được lắng nghe những chia sẻ về kỷ niệm nghề báo của các nhà báo lão thành: nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Công Tính; đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng; tiến sĩ sử học, Anh hùng Lao động Bùi Văn Toản - một trong những thành viên tích cực của phong trào làm báo trong nhà tù Côn Đảo… và cả các nhà báo đang làm việc trong thời đại công nghệ số.

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đào Công Tính và đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ kỷ niệm về nghề báo

Báo chí dù ở thời chiến hay trong thời đại công nghệ 4.0 hôm nay, dù phương tiện làm nghề có hiện đại nhưng những vấn đề căn cốt của báo chí và của người làm báo vẫn không thay đổi. Làm thế nào để có thể “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” thì mỗi nhà báo vẫn hàng ngày tự học và tự rèn luyện mình. Tự học, tự rèn luyện cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Đó cũng là những vấn đề cốt yếu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở những nhà báo cách mạng.

Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam vào ngày 20/6/2018./.

HN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/giao-luu-hoc-bac-ho-lam-bao-487508.html