Giao lưu học sinh trung học cơ sở giữa 2 địa phương của Việt Nam và Nhật Bản

Vừa qua, tại cuộc gặp với tỉnh Bình Định (Việt Nam), Phó thị trưởng Izumisano (Nhật Bản) cho biết, sẽ sẽ phối hợp với tỉnh tổ chức chương trình giao lưu học sinh trung học cơ sở giữa 2 địa phương.

Tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của thành phố (TP) Izumisano thuộc phủ Osaka (Nhật Bản), do Phó Thị trưởng thành phố, ông Matsushita Yoshihiko làm trưởng đoàn.

 Đoàn công tác của Osaka (Nhật Bản) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định (Ảnh: Baobinhdinh)

Đoàn công tác của Osaka (Nhật Bản) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định (Ảnh: Baobinhdinh)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Matsushita Yoshihiko cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh dành cho đoàn; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam-Nhật Bản nói chung và tỉnh Bình Định với thành phố Izumisano nói riêng.

Ông Matsushita Yoshihiko nhấn mạnh: Năm 2017, TP Izumisano đã ra tuyên bố “thành phố quốc tế” để thúc đẩy hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới. Và đến nay, thành phố đã có quan hệ hợp tác, hữu nghị với hàng chục thành phố, trong đó có tỉnh Bình Định. Đặc biệt, trong tháng 10/2019, lãnh đạo TP Izumisano và tỉnh Bình Định đã tiến hành ký kết thỏa thuận thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho 2 địa phương.

Ông Matsushita Yoshihiko trao đổi với lãnh đạo tỉnh về kế hoạch xúc tiến các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa TP Izumisano và Bình Định trong thời gian tới. Từ tháng 4 tới, lãnh đạo TP Izumisano sẽ phái một nhân viên đến làm việc tại tỉnh để xúc tiến triển khai các chương trình hợp tác cụ thể. Trong tháng 7/2020, TP Izumisano sẽ phối hợp với tỉnh tổ chức chương trình giao lưu học sinh trung học cơ sở giữa 2 địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đánh giá cao và cảm ơn thiện chí của lãnh đạo ông Izumisano dành cho Bình Định. Mong rằng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 phía phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn, lãnh đạo TP Izumisano quan tâm, hỗ trợ và làm cầu nối giới thiệu, quảng bá đến các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/giao-luu-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-giua-2-dia-phuong-cua-viet-nam-va-nhat-ban-99600.html