Giao lưu họp mặt audiophile Biên Hòa – Đồng Nai Group 2018: tầm cỡ mini show, trình diễn 7 hệ thống phối ghép hi-end
Hội audiophiles Biên Hòa – Đồng Nai Group vừa có buổi giao lưu họp mặt, trải nghiệm những thiết bị mới, các phối ghép hi-end audio vào ngày 4/3 vừa qua. Đây là sự kiện mang tính truyền thống, diễn ra thường niên và lần họp mặt năm nay có qui mô đặc biệt lớn, mang tầm cỡ của một mini hi-end show.
Giao lưu họp mặt truyền thống audiophiles Biên Hòa - Đồng Nai Group được tổ chức thường niên từ năm 2005. Ban đầu đây chỉ là những buổi offline chia sẻ kiến thức audio, kinh nghiệm phối ghép và trải nghiệm các thiết bị của hội viên. Sau 13 năm, vẫn với ý nghĩa giao lưu nhưng sự kiện đã có nhiều thay đổi về khâu tổ chức, mở rộng như một mini show với sự tham gia của nhiều nhà phân phối kể cả các đơn vị đến từ khu vực phía Bắc.
Hằng trăm thiết bị, phụ kiện hi-end audio được tập trung tại hội trường lớn với sức chứa hơn 200 người. Lần lượt 7 hệ thống được set-up và luân phiên trình diễn trong khoảng thời lượng từ 2 đến 3 track nhạc. Do diện tích hội trường lớn, không có điều kiện trang âm, nên hầu hết các hệ thống chưa thật sự phát huy đầy đủ năng lực cũng nhưng phẩm âm của mình. Có mặt tại sự kiện, các audiophiles được dịp trải nghiệm thực tế nhiều thiết bị mới, cũng như cảm nhận màu âm cơ bản và độ “matching” giữa các thương hiệu.
Atlantic Audio trình diễn mở màn với bộ phối ghép giữa đôi loa Legacy Audio Silhouette, ampli đèn VAC Sigma 160i, sử dụng nguồn phát kết hợp giữa music server Aria và LH LABS VI Tube Dac. Anh Duy Audio chọn trình diễn hệ thống với cặp loa tham chiếu Unison Maribran, dùng thiết bị nguồn âm và khuếch đại của Accuphase. Có phẩm âm ấn tượng và tương đối ít chịu tác động của không gian hội trường là bộ phối quen thuộc giữa Chord Electronics và đôi loa Raidho D3.1 đến từ Nguyễn Audio.
JBL Everest DD 67000 thay vì được ghép an toàn với Mark Levinson, đơn vị Sơn Hà Audio lại chọn một thử nghiệm mới với nguồn âm và khuếch đại của thương hiệu Luxman. The Experts Group trình diễn cặp loa 702 S2, mẫu loa lớn nhất của B&W 700 Series. B&W 702 S2 thể hiện khá tốt với chất âm đầy đặn, có độ động và dải cao chi tiết. Thiết bị phối ghép đi kèm gồm Cambridge Audio preamp Azur 851n và hai poweramp 851w đánh bi-amp. Đơn vị Cơn Bảo Số tham gia trình diễn tại buổi giao lưu sử dụng đôi loa bookshelf Premium 1.2, kết hợp thêm subwoofer của cùng thương hiệu Thụy Sĩ Piega với ampli tích hợp Rotel RA-1592. Lần đầu tiên đến với sự kiện giao lưu này, Công Audio chọn cấu hình phối ghép giữa đôi loa Avalon, ampli Octave sử dụng toàn bộ hệ thống dây dẫn của thương hiệu Ansuz.
Đại diện cho hội audiophiles Biên Hòa – Đồng Nai, anh Hiệp cho biết: “Sự kiện giao lưu năm nay thành công ngoài mong đợi với số lượng hệ thống và thành viên đăng ký tham gia tăng vọt. Không chỉ là ngày hội của riêng anh em hội hi-end Biên Hòa, năm 2018 sẽ đánh dấu cho việc mở rộng giao lưu rộng hơn với với những bạn chơi audio ở các tỉnh thành khác”.