Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào

Sáng 12/12, Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ nhất được tổ chức với lễ đón trang trọng tại cửa khẩu Densavan (Lào) và cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Đức Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; ông Lê Quang Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và đại diện các cơ quan chức năng.

Toàn cảnh lễ đón tiếp tại biên giới Việt Nam – Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu

Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tặng hoa Bộ trưởng Quốc Phòng Phan Văn Giang và tiếp đón đoàn Việt Nam tại cửa khẩu Densavan

Lễ đón đoàn Việt Nam tại cửa khẩu Densavan được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất được tổ chức tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào) với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chào cột mốc chủ quyền, chứng kiến tuần tra chung của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, thăm và tặng quà các học sinh Lào và Việt Nam.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm cột mốc biên giới

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng sẽ tiến hành hội đàm và ký kết một số văn kiện quan trọng

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng sẽ tiến hành hội đàm và ký kết một số văn kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương và hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong thời gian tới.

Việc tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Quang Thành – Bảo Lâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-lao-800531.html