Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước

Với mục tiêu xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, những năm qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã trao đổi, thống nhất, đưa ra nhiều sáng kiến để tăng cường hợp tác biên giới giữa hai quân đội, đặc biệt là lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Năm 2014, hai bên đã thống nhất tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới hằng năm.

Lực lượng quân đội Việt Nam và Trung Quốc tham gia diễn tập liên hợp cứu nạn thảm họa, dịch bệnh khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 (tháng 11-2018) tại Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Từ đó đến nay, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã trở thành chương trình tổ chức thường niên, mang nhiều ý nghĩa đối với chính quyền, quân và dân vùng biên giới hai nước; góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường hữu nghị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển thực chất, lành mạnh, ổn định và bền vững.

Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên giới trên bộ dài khoảng 1.450km. Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc giáp với 7 tỉnh của Việt Nam là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Trong lần tổ chức đầu tiên vào năm 2014, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và thành phố Ðông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đoàn của Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đánh giá cao sáng kiến của quân đội hai nước đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị, đồng thời thống nhất, hai bên cần tiếp tục tăng cường hơn nữa các cuộc gặp mặt, giao lưu hữu nghị ở cấp cao hơn, ở tất cả các quân chủng, binh chủng. Thành công của lần giao lưu đầu tiên mang lại một ý nghĩa chính trị sâu sắc cho cả hai bên.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từng nhận định sau chương trình giao lưu đầu tiên: “Trên cơ sở nhận thức chung của hai Đảng, hai Nhà nước, nhận thức chung của Quân đội hai nước được nâng lên một bước. Qua đó, nhận thức chung của các địa phương, các lực lượng giáp biên giới cũng được nâng lên và đã nhận rõ rằng, đường biên giới ấy không chỉ cần sự nỗ lực và thiện chí của mỗi bên, mà cần có sự hợp tác chặt chẽ, tin cậy giữa hai bên biên giới”.

Qua lần giao lưu thứ nhất, nhận thức chung của hai Bộ Quốc phòng, đặc biệt là hành động chung của các lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước có bước phát triển tốt đẹp. Quân đội hai nước ngày càng coi trọng hơn việc giao lưu biên giới. Qua đó cho thấy, mối quan hệ giao lưu biên giới góp phần tăng cường quan hệ giữa hai quân đội và hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Năm 2015, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2 được tổ chức tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam và thành phố Mông Tự, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Lần giao lưu này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã quyết định cùng chủ trì. Việc hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng tham gia giao lưu đã cho thấy tính chất ngày càng quan trọng cũng như sự coi trọng trong mối quan hệ giữa hai nước. Cuộc gặp của hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại biên giới của hai nước đã cụ thể hóa các thỏa thuận và chỉ đạo của lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, tiếp xúc cấp cao Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc; đẩy mạnh hợp tác hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Năm 2016 và 2017, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục chủ trì tổ chức chương trình giao lưu lần thứ 3 (tại tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và lần thứ 4 (tại tỉnh Lai Châu, Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Những hoạt động trong các chương trình giao lưu như: Tọa đàm hữu nghị, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới; lễ chào cột mốc và tuần tra chung trên biên giới; khánh thành công trình hữu nghị; tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới... đã mở ra một kênh giao lưu và góp phần làm phong phú thêm nội dung hợp tác giữa hai quân đội và nhân dân vùng biên giới hai nước.

Năm 2018 đánh dấu lần thứ 5, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được tổ chức (tại tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Nhân dịp 5 năm sáng kiến giao lưu hữu nghị được triển khai, quân đội hai nước cùng đánh giá những hiệu quả thiết thực của Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đối với việc tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới cũng như người dân hai nước.

Hiệu quả đầu tiên có thể thấy rõ đó là cơ chế hợp tác giữa BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BĐBP Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với BĐBP và Công an Biên phòng Trung Quốc thiết lập cơ chế hợp tác, cùng nhau thực hiện tốt các Hiệp ước, Hiệp định về Quy chế biên giới, cửa khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý biên giới, cửa khẩu. Nhiều mô hình hợp tác đã được lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân khu vực biên giới hai nước triển khai như: “Đồn - trạm hữu nghị, biên giới bình yên”, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Những năm qua, BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn còn phối hợp tốt trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới, quản lý xuất nhập cảnh, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm...

Không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng, thông qua các lần giao lưu, nhân dân hai bên biên giới có được sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó, xây dựng lòng tin, cùng bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tình đoàn kết Việt Nam - Trung Quốc. Sự hợp tác giữa các địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới giữa hai nước ngày càng phong phú, thiết thực hơn với những hoạt động giao lưu văn hóa, thăm hỏi, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xã hội, chung sức bảo vệ biên giới...

Tại cuộc hội đàm và chủ trì tổng kết 5 năm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Bộ trưởng hai nước khẳng định: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới là một trong những nội dung quan trọng của hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Thông qua các hoạt động của Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung tình cảm tốt đẹp và truyền thống hữu nghị của hai nước Việt Nam-Trung Quốc luôn được gìn giữ, phát triển.

Thu Minh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-trung-gop-phan-thuc-day-quan-he-hai-nuoc-post438913.html