Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 4 thành công tốt đẹp

Ngày 24/9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc chủ trì các hoạt động của giao lưu diễn ra tại huyện Kim Bình (Vân Nam, Trung Quốc).

Trước khi đoàn công tác rời Việt Nam sang Trung Quốc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thực hiện nghi lễ chào cột mốc 66 (2) tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Ngay sau khi rời Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được lực lượng vũ trang và người dân huyện Kim Bình chào đón nồng nhiệt tại cửa khẩu Kim Thủy Hà trong Lễ đón do Thượng tướng Phạm Trường Long chủ trì.

Tại cửa khẩu Kim Thủy Hà, hai trưởng đoàn đại biểu đã cùng nhau chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới hai nước tiến hành tuần tra chung; nghi lễ chào cột mốc 66 (1).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long thăm Trường Tiểu học cửa khẩu Kim Thủy Hà.

Tiếp đó, đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã đến thăm, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm tại Trường Tiểu học cửa khẩu Kim Thủy Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tại đây, hai trưởng đoàn đã bày tỏ sự vui mừng và xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của người dân và thầy cô giáo, học sinh của một ngôi trường sát biên giới hai nước.

Trong các bài phát biểu, hai trưởng đoàn đã đặc biệt nhấn mạnh, thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, giáo dục để thế hệ tương lai hiểu và trân trọng quan hệ Việt – Trung là trách nhiệm chung của cả hai nước.Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao thành tích nhà trường đã đạt được trong thời gian qua; mong muốn các em học sinh tiếp tục chăm chỉ học tập, nghe lời thầy cô, cha mẹ, có thể học thêm tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

Thành phố Lai Châu cách không xacửa khẩu biên giới Kim Thủy Hà. Nhân dân hai bên biên giới cùng uống chung dòng nước sông Hồng. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị lãnh đạo và các cơ quan hữu quan của hai bên tạo điều kiện để thầy cô, các em học sinh Trường Tiểu học cửa khẩu biên giới Kim Thủy Hà, Trung Quốc giao lưu với các thầy cô, các em học sinh các Trường Tiểu học tại thành phố Lai Châu, Việt Nam.

Thượng tướng Phạm Trường Long chủ trì Lễ đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tin tưởng thầy cô, các em học sinh Trường Tiểu học cửa khẩu biên giới Kim Thủy Hà sẽ là nhịp cầu nối hữu nghị vững chắc của nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc; là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng biên giới vững chắc, hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển thịnh vượng.

Ngay trong sáng 24/9, tại cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc do Thượng tướng Phạm Trường Long làm Trưởng đoàn, diễn ra tại Ban chỉ huy Biên phòng huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, hai bên đều thống nhất rằng cuộc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 đã thành công tốt đẹp.

Những năm vừa qua, lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng biên phòng hai nước nói riêng có mối quan hệ đoàn kết, góp phần ổn định và phát triển khu vực biên giới. Thông qua các hoạt động giao lưu biên giới, đã giúp củng cố niềm tin của Quân đội, nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Hai đoàn hội đàm.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ cảm ơn Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Bộ Quốc phòng và chính quyền, nhân dân tỉnh Vân Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp nhiệt tình, hữu nghị, thắm tình đồng chí, thắm tình anh em, tích cực phối hợp để tổ chức thành công tốt đẹp Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4.

Hai bên cho rằng, Giao lưu đã nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo các cấp, qua đó thể hiện nét đặc trưng hiếm có, mối quan hệ đặc biệt của Quân đội hai nước.

Thông qua các hoạt động của lực lượng vũ trang hai nước, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới đã tăng cường thực thi pháp luật, bảo vệ đường biên, mốc giới; củng cố tin cậy, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa hai nước theo hướng thực chất, lành mạnh và bền vững.

Không khí giao lưu đoàn kết, hữu nghị, chân thành và thể hiện sự trách nhiệm của lực lượng Quân đội hai nước. Quyết tâm xây dựng biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển lâu dài và bền vững. Tại giao lưu, các đại biểu dự giao lưu đã giới thiệu nhiều kinh nghiệm, đề xuất nhiều sáng kiến hợp tác thiết thực nhằm quản lý biên giới, chống tội phạm, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Giao lưu lần này mang giá trị tinh thần với quân, dân Lai Châu và Vân Nam là vô cùng to lớn; góp phần giúp nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước hiểu thêm về nhau, gắn bó với nhau, tin tưởng vào môi trường hòa bình, ổn định và phát triển khu vực biên giới; tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Trung sẽ trường tồn mãi mãi.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long tại lễ ký Biên bản ghi nhớ.

Biểu dương các cơ quan, đơn vị của hai Bộ Quốc phòng đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, hoạt động giao lưu theo đúng kế hoạch: Duy trì ổn định an ninh biên giới; tuần tra chung, diễn tập chống khủng bố; tạo điều kiện các cụm dân cư kết nghĩa, chủ động và xử trí các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Thượng tướng Phạm Trường Long đồng tình với phát biểu của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, đồng thời nhấn mạnh, tin cậy chính trị của hai bên, tăng cường mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Quân đội cần luôn xuất phát từ đại cục để phát triển vì lợi ích chung của hai nước. Tình hữu nghị là tài sản quý báu của hai bên, do các vị lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp.

Trong thời gian tới, hai bên cần xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại. Hai nước đã có biện pháp để thực hiện thành công việc phân giới cắm mốc trên bộ qua đàm phán, chứng tỏ có thể giải quyết tốt bất đồng.

Theo Thượng tướng Phạm Trường Long, hợp tác biên giới trên bộ cần phát huy kết quả 4 lần giao lưu biên giới, đổi mới phương thức, biện pháp giao lưu tại các cấp khác nhau, ngày càng hiệu quả hơn, trở thành hoạt động hợp tác tiêu biểu của Quân đội hai nước như giao lưu cấp Quân khu, Bộ đội Biên phòng và nhiều hình thức khác; tham quan học hỏi, hội thi quân sự… sát thực tế, tổ chức thường xuyên, xây dựng biên giới hòa bình, phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và đồng chí Phạm Trường Long đã ký kết Biên bản ghi nhớ.

Nguồn: Quân đội nhân dân

Nguồn VTC: http://vtc.vn/giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet--trung-lan-thu-4-thanh-cong-tot-dep-d352116.html