Giao lưu hữu nghị Việt - Trung

Chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa hữu nghị Việt - Trung gồm Chương trình nghệ thuật 'Giai điệu hòa bình'; Cuộc thi 'Tiếng hát hữu nghị'; Trưng bày ảnh Ấn tượng tươi đẹp, phong cảnh du lịch văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Quảng Tây Trung Quốc diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội).

Đặc biệt, chuỗi sự kiện giao lưu còn có ra mắt văn phòng “Tiếng hát hữu nghị” Việt Nam - Quảng Tây Trung Quốc do Đài phát thanh Nhân dân Quảng Tây và Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phối hợp tổ chức; Khai trương Không gian nghệ thuật và đọc sách Âu Cơ do Tập đoàn xuất bản truyền thông Quảng Tây xây dựng phối hợp tổ chức nhằm mục đích thông qua đọc sách tăng cường hơn nữa sự hiểu biểu giữa nhân dân hai nước Việt-Trung.

Chuỗi sự kiện giao lưu này nhằm chào mừng Tổng bí thư Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình sắp sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng Việt Nam.

Các đại biểu Việt- Trung tại chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa

Trong thời gian diễn ra sự kiện, đại biểu hai nước Việt-Trung đã xem chương trình biểu diễn nghệ thuật “Giai điệu hòa bình”, “Cuộc thi tiếng hát hữu nghị”, tham quan khu trưng bày ảnh Ấn tượng tươi đẹp, phong cảnh du lịch văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Quảng Tây Trung Quốc, cùng dự lễ ra mắt Văn phòng “Tiếng hát hữu nghị ”, Khai trương Không gian nghệ thuật và đọc sách Âu Cơ. Cuộc thi “Tiếng hát hữu nghị Việt-Trung” do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cùng với Đài phát thanh Nhân dân Quảng Tây Trung Quốc phát động. Thông qua hình thức người Trung Quốc trình bày bài hát Việt Nam, người Việt Nam trình bày bài hát Trung Quốc, bắc xây “Nhịp cầu âm nhạc” thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Trung.

Cuộc trưng bày ảnh Ấn tượng tươi đẹp, phong cảnh du lịch văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Quảng Tây Trung Quốc, trưng bày hơn 150 bức ảnh đẹp do các Nhà nhiếp ảnh hai nước Việt-Trung sáng tác, giới thiệu phong cảnh thiên nhiên, sắc thái nhân văn của hai nước, thể hiện mối tình thắm thiết vừa là đồng chí vừa là anh em của nhân dân hai nước Việt-Trung.

Các đại biểu thưởng thức 150 bức ảnh đẹp

Quảng Tây Trung Quốc tiếp giáp với 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang của Việt Nam, nhân dân ở các tỉnh có sự tương đồng trong ngôn ngữ và phong tục tập quán. Từ xưa tới nay, hai bên đã triển khai giao lưu và hợp tác mật thiết trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, báo chí truyền thông và đạt nhiều thành quả to lớn.

Chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa lần này là những nỗ lực đáng ghi nhận của hai nước trong việc tăng cường giao lưu và hợp tác trên lĩnh vực truyền thông, xuất bản, đánh dấu sự hợp tác giữa hai bên bước lên tầm cao mới.

Thùy Dương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//thoi-su/giao-luu-huu-nghi-viet-trung-365026.html