Giao lưu nghệ thuật 'Hào khí cách mạng Việt Nam'

Ngày 20-8, Nhà Văn hóa BĐBP tổ chức Giao lưu văn học nghệ thuật với chủ đề 'Hào khí cách mạng Việt Nam' nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019). Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP và Trung tá Nguyễn Thúy Cúc, Trưởng phòng bạn đọc, Thư viện Quân đội chủ trì cuộc giao lưu. Khách mời của chương trình, Đại tá - Nhà văn Chu Lai dự và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn Đại tá - Nhà văn Chu Lai đã tham gia giao lưu tại chương trình. Ảnh: TTH

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã ôn lại truyền thống cách mạng của quân và dân ta, ý nghĩa và tầm quan trọng của Cách mạng Tháng Tám và ngày lễ mang tính bước ngoặt lịch sử Quốc khánh 2-9.

Tại chương trình, Đại tá - Nhà văn Chu Lai chia sẻ về bề dày, tính chất, đặc trưng của văn học nghệ thuật thời kỳ cách mạng, mà bản thân ông là một cây bút đại diện, đã đạt nhiều thành tựu nghệ thuật cũng như có công đóng góp hun đúc hào khí anh hùng dân tộc, sự kiên cường quật khởi của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại giao lưu. Ảnh: TTH

Đại tá - Nhà văn Chu Lai giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Ảnh: TTH

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia giao lưu. Ảnh: TTH

Buổi giao lưu cũng bao gồm chương trình nghệ thuật do cán bộ, chiến sĩ Nhà văn hóa BĐBP trình bày. Trong dịp này, Nhà Văn hóa BĐBP tổ chức trưng bày, giới thiệu chuyên đề những cuốn sách hay về Cách mạng Tháng Tám, truyền thống cách mạng của Đảng, truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và BĐBP anh hùng, tổ chức tuần lễ chiếu phim, trưng bày ảnh truyền thống “Việt Nam - đất nước, con người. Quân đội Việt Nam và BĐBP anh hùng”.

TTH

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/giao-luu-nghe-thuat-hao-khi-cach-mang-viet-nam/