Giao lưu nghệ thuật 'Vang mãi lời Người về đạo đức cách mạng'

Tối 26-1, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm ra đời tác phẩm 'Ðạo đức cách mạng', tiến tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật 'Vang mãi lời Người về đạo đức cách mạng'.

Cảnh trong vở kịch ngắn "Bài báo cuối năm". Ảnh: THỦY NGUYÊN

Cảnh trong vở kịch ngắn "Bài báo cuối năm". Ảnh: THỦY NGUYÊN

Tối 26-1, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm ra đời tác phẩm "Ðạo đức cách mạng", tiến tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Vang mãi lời Người về đạo đức cách mạng".

Ðến dự, có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Tô Huy Rứa, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Ðạo đức cách mạng" nhằm quán triệt tới cán bộ, đảng viên về vai trò, nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang của người cán bộ cách mạng. Người khẳng định: người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Ðạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Ðảng, cho cách mạng; đặt lợi ích của Ðảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Muốn giữ vững được đạo đức cách mạng, yếu tố quyết định hàng đầu là phải chống được chủ nghĩa cá nhân. Muốn giữ vững đạo đức cách mạng, cán bộ, đảng viên phải luôn giữ mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân; cố gắng học tập lý luận Mác - Lê-nin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của đất nước... Những chỉ dẫn đó của Người đã trở thành cẩm nang quý báu về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, giúp Ðảng ngày càng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác... Tuy nhiên, thời gian qua đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên quên mất những chỉ dạy của Người, không giữ được đạo đức cách mạng. Ðảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật và quyết tâm sửa chữa bằng việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng thông qua nhiều nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, từ nhiều nhiệm kỳ đại hội, nhất là nhiệm kỳ Ðại hội XI và Ðại hội XII. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng vừa qua là rất quan trọng và đã làm nức lòng nhân dân cả nước. Nhưng không vì thế mà lơ là, mất cảnh giác...

"Vang mãi lời Người về đạo đức cách mạng" được tổ chức nhằm ôn lại những lời căn dặn tâm huyết, những bài học quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhận diện và đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân và trong công tác xây dựng Ðảng. Ðiểm nhấn của chương trình là ba vở kịch ngắn "Chiến dịch", "Phải cắt cành sâu" và "Bài báo cuối năm" do NSƯT Tiến Hợi và các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội thể hiện; cùng với đó là những clíp, thước phim tư liệu sống động góp phần nêu bật tư tưởng trọng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm sáng tỏ bài học của Người về đoàn kết dân tộc, về huy động sức mạnh trong nhân dân, quyết không khoan nhượng với sâu mọt, tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống lại chủ nghĩa cá nhân... Chương trình cũng mang đến những ca khúc đi cùng năm tháng ca ngợi Ðảng, Bác Hồ kính yêu và chào mừng xuân mới, như: Ðảng đã cho ta cả một mùa xuân, Từ làng Sen, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Mùa xuân trên quê hương, Người là niềm tin tất thắng... Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: NSƯT Tạ Minh Tâm, Tân Nhàn, Thụy Miên, tốp múa Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam...

Nhiều hoạt động mừng xuân, mừng Đảng

* Tối 26-1, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu, nghệ thuật "Mãi mãi niềm tin theo Ðảng". Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vũ Khoan, nguyên: Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư và địa phương dự.

"Mãi mãi niềm tin theo Ðảng" là chương trình được Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức dịp kỷ niệm Ngày thành lập Ðảng hằng năm. Ðây là hoạt động ý nghĩa trong không khí đất nước chuẩn bị đón Xuân Kỷ Hợi 2019, bày tỏ lòng biết ơn Ðảng, Bác Hồ, tri ân đóng góp to lớn của những đảng viên kiên trung trong suốt 89 mùa xuân của Ðảng. Những ca khúc ngợi ca đất nước, ca ngợi Ðảng và Bác Hồ vĩ đại, những câu chuyện kể của các đảng viên lão thành, chia sẻ của các khách mời đã ôn lại chặng đường đầy gian khó và vẻ vang của Ðảng. Từ khi ra đời, Ðảng đã lãnh đạo đất nước đi qua vô vàn thử thách, giành được những thành tựu to lớn trong từng giai đoạn cách mạng, từ công cuộc giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục kiên định, vững vàng trước nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng hiện nay.

* Ngày 26-1, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (quận Ba Ðình, TP Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc các hoạt động văn hóa truyền thống đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Tại đây tổ chức không gian trưng bày gợi nhớ Tết xưa với chủ đề "Hương xuân", tổ chức các trò chơi dân gian như: kéo co, đu tiên, ghép tranh vải, nặn tò he... Trong lễ khai mạc, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã tái hiện nhiều nghi thức đón xuân của người Việt xưa, gồm: Lễ cúng táo quân, lễ thả cá chép tại dòng sông cổ trong di tích khảo cổ học tại số 18 phố Hoàng Diệu, lễ dựng cây nêu... Nhiều chương trình nghệ thuật được tổ chức từ nay đến sau Tết Nguyên đán để phục vụ nhân dân. Khu di sản Hoàng thành Thăng Long nghỉ các ngày 3, 4, 5-2 (tức ngày 29, 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất và mồng 1 Tết Kỷ Hợi) và mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 6-2 (mồng 2 Tết Kỷ Hợi).

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39038602-giao-luu-nghe-thuat-%E2%80%9Cvang-mai-loi-nguoi-ve-dao-duc-cach-mang%E2%80%9D.html