Giao lưu sinh viên ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tại TP.HCM

Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu sinh viên ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay.

Tiết mục giao lưu văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia, tối 11/4, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu sinh viên ba nước Việt Nam- Lào-Campuchia.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo thành phố, Tổng lãnh sự Campuchia và Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình cùng với nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ thể hiện nét văn hóa mỗi nước; sinh viên ba nước cùng nhau thực hiện nghi thức té nước và buộc chỉ tay - một nghi thức truyền thống được thực hiện trong dịp tết cổ truyền của nhân dân Lào, Campuchia với mong muốn mang may mắn, hạnh phúc đến cho tất cả mọi người.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố, mong các bạn đón Tết đầm ấm.

Đồng thời, khẳng định lãnh đạo Thành phố luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới sinh viên Lào, Campuchia đang học tập trên địa bàn; tổ chức nhiều chương trình giao lưu giữa sinh viên ba nước, qua đó tạo cơ hội tốt để sinh viên tìm hiểu về truyền thống văn hóa mỗi nước, về lịch sử mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước.

Nhấn mạnh chính các bạn sinh viên là nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân ba nước, lãnh đạo thành phố tin tưởng các bạn sẽ tiếp tục là những người vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp và thịnh vượng, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đáp lại tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo và người dân Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên Houn Leang Hour (Campuchia), Trường Dự bị Đại học gửi lời cảm ơn chân thành tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo, nhân dân và sinh viên thành phố dành cho những sinh viên Campuchia, Lào đang học tập tại Thành phố.

Houn Leang Hour chia sẻ: "Trong niềm vui chung những ngày đầu năm mới, dù phải đón Tết xa nhà nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, tình cảm tốt đẹp của các bạn sinh viên Việt Nam, em tin rằng sinh viên Lào, Campuchia sẽ cảm nhận được tình yêu thương ấm áp, tình cảm hữu nghị keo sơn gắn bó giữa 3 nước."

Hiện có khoảng 500 sinh viên Lào và Campuchia đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giao-luu-sinh-vien-ba-nuoc-viet-namlaocampuchia-tai-tphcm/496820.vnp