Giao lưu thi đấu thể thao Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022

Chiều 25-8, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình giao lưu thi đấu thể thao giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn trao cờ lưu niệm cho hai đoàn VĐV và trọng tài.

Các đồng chí lãnh đạo 2 tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn trao cờ lưu niệm cho hai đoàn VĐV và trọng tài.

Tới dự chương trình có ngài Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; các đồng chí: Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Khon Pạ Phăn Lương Si Chăn Thong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 – 5-9-2022), 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2022) và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (2-5-1967 – 2-5-2022) và hưởng ứng “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022”.

Đoàn VĐV của tỉnh Hủa Phăn tham gia chương trình.

Đoàn VĐV của tỉnh Thanh Hóa tham gia chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Chương trình giao lưu thể thao là hoạt động hết sức có ý nghĩa giữa các đại biểu của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc.

Đây là dịp để đẩy mạnh phong trào tập luyện TDTT, tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; đồng thời, là môi trường giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đại biểu của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, góp phần động viên các đồng chí cùng thi đua, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Môn bóng bàn, cầu lông thi đấu ở các nội dung đơn nam, đôi nam.

Tham gia thi đấu có 40 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn. Các VĐV tranh tài ở các môn bóng bàn, cầu lông và nhảy bao bố.

Các VĐV tranh tài ở môn cầu lông.

Môn nhảy bao bố có 2 nội dung gồm: đồng đội nam, đồng đội nữ.

Các VĐV của hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn đã cống hiến những pha bóng đẹp, những trận đấu hay, hấp dẫn ở môn cầu lông, bóng bàn, cũng như thể hiện tinh thần đồng đội trong môn nhảy bao bố.

Các đồng chí lãnh đạo trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV.

Đoàn VĐV của 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình giao lưu thi đấu thể thao là dịp để tiếp tục vun đắp, phát huy tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Ban tổ chức đã trao huy chương cho các VĐV và đội giành thứ hạng cao ở các nội dung thi đấu của chương trình.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/giao-luu-thi-dau-the-thao-thanh-hoa-hua-phan-nam-2022/166422.htm