Giao lưu trực tuyến: Hỏi - đáp tuyển sinh Đại học 2020

Dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp nên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã được tổ chức thành 2 đợt. Đến nay, Kỳ thi đợt 1 đã diễn ra thành công và hoàn thành mục tiêu kép.

Sau kỳ thi, vấn đề tiếp theo được dư luận quan tâm là xét tuyển đại học, cao đẳng. Bộ GD&ĐT cho biết, Quy chế tuyển sinh 2020 cơ bản giữ nguyên như năm 2019 và sẽ tạo điều kiện tối đa cho thí sinh, đồng thời phát huy quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid -19, cộng với Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức thành 2 đợt, nên ít nhiều cũng tác động đến công tác tuyển sinh, xét tuyển.

Vậy làm thế nào để cân bằng giữa quyền lợi của thí sinh và các trường đại học? Các trường sẽ điều chỉnh phương án tuyển sinh như thế nào để phù hợp với thực tế khách quan…? Câu trả lời sẽ có trong Chương trình giao lưu trực tuyến do Báo Giáo dục & Thời đại tổ chức.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều 14/8, với sự tham gia của các khách mời:

1.TS Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT)

2.GS.TS Nguyễn Hữu Tú – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội

3.TS Nguyễn Thanh Bình – Trưởng phòng công tác chính trị và HSSV, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội)

Ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi về chương trình để nhận được những lời tư vấn của các chuyên gia.

Nội dung buổi giao lưu trực tuyến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tuyen-sinh-du-hoc/giao-luu-truc-tuyen-hoi-dap-tuyen-sinh-dai-hoc-2020-9alMpESGg.html