Giao lưu trực tuyến 'Văn hóa công sở: Thực trạng và giải pháp'

Sáng 27-11, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức giao lưu trực tuyến 'Văn hóa công sở: Thực trạng và giải pháp'.

Tham gia giao lưu và trả lời các câu hỏi của bạn đọc có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam.

Các khách mời và độc giả tham gia buổi giao lưu trực tuyến đã tập trung trao đổi những nội dung: Thực trạng của văn hóa công sở hiện nay; những tác động tiêu cực đến văn hóa công sở; giải pháp nhằm nâng cao văn hóa công sở, những biện pháp khắc phục bất cập của văn hóa công sở hiện nay...

 Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến.

Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng tình với quan điểm cho rằng việc chấp hành các nội quy, quy chế và hiệu quả công việc là những chuẩn mực hàng đầu của văn hóa công sở. Tuy nhiên, phải bổ sung thêm, đó là việc chấp hành các quy định pháp luật.

Đồng chí Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: Văn hóa công sở là khái niệm khá rộng, được cấu thành từ các yếu tố bên trong và bên ngoài. Yếu tố bên ngoài chính là việc hằng ngày chúng ta đến cơ quan, chúng ta có thể cảm nhận được cách bài trí, cảnh quan, nội hàm của những nơi chúng ta làm việc. Yếu tố bên trong hướng tới chính là con người. Nói đến con người sẽ nói đến năng lực, trình độ, phong cách giao tiếp, ứng xử văn hóa…

Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, văn hóa công sở được thể hiện ở hai vấn đề cơ bản: Hành vi trong công việc và không gian công sở.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho biết: Văn hóa công sở là phải tạo ra một không gian thẩm mỹ công sở. Một không gian có thẩm mỹ và hợp lý với đặc trưng công việc sẽ tạo ra cảm hứng làm việc, tạo ra sự thân thiện và tác động ngược lại làm nên vẻ đẹp của ngôn ngữ và hành vi của những con người làm việc trong không gian đó.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu.

Phát biểu bế mạc buổi giao lưu trực tuyến, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: Buổi giao lưu trực tuyến có sức lan tỏa, tạo điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của xã hội. Trong buổi giao lưu này, các khách mời đã có những chia sẻ, tranh luận mang tính định hướng giúp độc giả thấy được thực trạng văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị hiện nay cũng như việc cần thiết phải nâng cao văn hóa công sở cho mỗi cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ, chức trách trong tình hình mới.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/giao-luu-truc-tuyen-van-hoa-cong-so-thuc-trang-va-giai-phap-603699