Giao lưu, tuyên dương các điển hình tiên tiến lực lượng vũ trang Quân khu 7

(ĐN)- Nằm trong khuôn khổ Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 giai đoạn 2014-2019, tối 15-10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức giao lưu, tuyên dương các điển hình tiên tiến LLVT quân khu.

Lãnh đạo Quân khu 7 tuyên dương Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhơn Trạch. Ảnh: N.Hà

Lãnh đạo Quân khu 7 tuyên dương Ban Chỉ huy quân sự huyện Nhơn Trạch. Ảnh: N.Hà

Dự buổi giao lưu, tuyên dương có Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, các cơ quan thuộc Quân khu 7.

Tại buổi giao lưu, lãnh đạo Quân khu 7 đã tuyên dương, tôn vinh 46 tập thể, 63 cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng LLVT Quân khu 7 giai đoạn 2014-2019. Trong đó, Đồng Nai có 2 tập thể gồm: Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Nhơn Trạch và Thống Nhất; 3 cá nhân được tuyên dương và tham gia giao lưu gồm: Thượng tá Bùi Đăng Ninh, Phó chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Lê Phùng Lộc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thống Nhất và Trung tá Lê Văn Tập, Phó trưởng ban Tác huấn, Bộ CHQS tỉnh.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng thời gian qua, LLVT Quân khu 7 đã phát huy tốt truyền thống: “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

* Sáng cùng ngày, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức khai mạc Hội trại Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Quân khu 7 giai đoạn 2014-2019.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/giao-luu-tuyen-duong-cac-dien-hinh-tien-tien-luc-luong-vu-trang-quan-khu-7-2968809/