Giao lưu văn học Việt Hàn

Sáng 18/11, Nhà xuất bản Trẻ đã tổ chức chương trình giao lưu văn học Việt Nam - Hàn Quốc tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1. Dịp này, độc giả đã được đón nhận 2 tác phẩm mới của nhà văn Đỗ Tiến Thụy 'Con chim Joong bay từ A đến Z' và 'Món quà từ cánh chim' của tác giả người Hàn Eun Heekyung.

Không gian buổi giao lưu.

Không gian buổi giao lưu.

Cảm hứng của “Con chim joong bay từ A đến Z” được lấy từ thực tiễn về một tệ nạn tham nhũng đang diễn ra tràn lan trong xã hội Việt Nam. Nhà văn Đỗ Tiến Thụy muốn mượn chất liệu văn học để lên án, lột trần thực trạng xấu. Qua đó, mong muốn sẽ mang đến một điều tốt đẹp hơn cho xã hội.

Tiêu đề “A đến Z” chính là lộ trình về nội dung và hình thức mà tác giả muốn thể hiện, giống như các giai đoạn của lịch sử Việt Nam từ chiến tranh đến hòa bình đến hội nhập quốc tế. “Tôi cũng giống như nhiều tác giả khác, viết bất cứ cuốn sách nào cũng muốn phản ánh hiện thực xã hội một cách sâu sắc nhất để truyền đến độc giả và cho họ cảm nhận một cách chân thực và đúng đắn về xã hội mình đang sống. Thông điệp chính mà tôi muốn gửi gắm đó là “Lịch sử là quá khứ, có hiểu quá khứ mới biết trân trọng hiện tại và có trách nhiệm với tương lai”. Khó khăn lớn nhất của tôi khi viết là không hài lòng với chính mình vì mình phải luôn tìm những điểm mới, câu văn mới để không lặp lại với lối văn cũ. Tôi dùng 5 năm để tìm ra phương thức kể chuyện mới, để tạo ra một con chim joong khác biệt”, nhà văn Đỗ Tiến Thụy chia sẻ.

Tác giả ký tặng sách.

Giao lưu cùng độc giả còn có nhà văn Eun Heekyung, tác giả cuốn “Món quà từ cánh chim”, với lối văn được xây dựng theo hình thức kiểu truyện khung, tác giả đã hồi tưởng lại về cuộc đời của các nhân vật và những bất hạnh họ gặp phải trong xã hội. Tác phẩm đã được dịch thành 12 tiếng khác nhau và phát hành trên nhiều quốc gia.

Điểm tương đồng giữa hai tác giả là sinh ra và lớn lên sau cuộc chiến ở đất nước của mình trong sự phát triển chung của Châu Á nên ở họ có chung nét tương đồng và tạo nên sự hài hòa giữa hai nền văn học Việt Nam – Hàn Quốc.

Giao thoa văn học Việt - Hàn.

KIM SÁNG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/giao-luu-van-hoc-viet-han-18234.html