Giao lưu về sách 'Người thầy' tại Thư viện Quốc gia

Buổi tọa đàm về cuốn sách best-seller 'Người thầy' diễn ra ngày 19/4 tại Thư viện Quốc gia, Hà Nội. Đây là một trong nhiều sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc.

 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, tác giả sách Người thầy. Ảnh: Thanh Trần.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, tác giả sách Người thầy. Ảnh: Thanh Trần.

Từ ngày 19/4 đến 25/4, chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc của Thư viện Quốc gia tổ chức cùng các nhà xuất bản và đơn vị hỗ trợ sẽ bắt đầu.

Người thầy - cuốn sách được nhiều bạn đọc yêu thích thời gian qua - là một trong những ấn phẩm được giới thiệu dịp này. Tác phẩm Người thầy của tác giả Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành năm 2023. Cuốn sách là những trang viết, những bài học về nghề, về người, về đời của ông Ba Quốc - vị tướng tình báo tài ba, góp phần giúp cho các thế hệ, đặc biệt thế hệ trẻ trong ngành tình báo có thể học hỏi, tiếp thu trong quá trình trưởng thành.

Bên cạnh sự kiện giao lưu với bạn đọc về cuốn Người thầy, Ngày Sách và Văn hóa đọc của Thư viện Quốc gia còn có 11 hoạt động khác.

Trong đó, bạn đọc sẽ có cơ hội được giao lưu với tác giả, tìm hiểu về những ấn phẩm mới như Cảm ơn Người, sông Mekong (Lê Tấn Lộc) và Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương (Nhà xuất bản Kim Đồng). Đây cũng là dịp để những người yêu sách có thể tìm hiểu về những tác phẩm đoạt giải 5 châu lục của Cộng đồng Pháp ngữ.

Sự kiện năm nay lấy chủ đề "Sách cho tôi, cho bạn". Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm, Thư viện Quốc gia còn tổ chức những chương trình nâng cao kỹ năng đọc sách, vận dụng sách vào đời sống như Huấn luyện trí tuệ siêu đọc sách, Đọc sách tạo, Thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Anh... Đồng hành cùng Thư viện Quốc gia trong các hoạt động này có Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch đã phối hợp hỗ trợ thực hiện.

Những bộ sách được trưng bày tại Thư viện Quốc gia trong thời gian chương trình chào mừng diễn ra được sắp xếp theo chủ đề. Tiêu biểu là chủ đề Các chặng đường văn hóa Việt Nam, Sách và văn hóa đọc - Nhận thức, đổi mới, sáng tạo, Giải thưởng Sách Quốc gia... Qua đó, ban tổ chức mong muốn gửi đến thông điệp đọc sách là con đường ngắn nhất để tiếp cận và tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại. Học tập từ sách tạo tiền đề cho sự phát triển và khát vọng vươn tới những tầm cao của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Các sự kiện được tổ chức tại nhiều khu vực trong khuôn viên Thư viện từ sảnh nhà E, phòng S-hub, phòng Lưu chiểu cho đến các khu vực sân vườn. Tất cả sự kiện đều mở cửa miễn phí cho người yêu sách tham gia.

Độc giả tham quan Thư viện Quốc gia tại chuỗi sự kiện ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2022. Ảnh: Hà Nội mới.

Theo ban tổ chức chương trình, ngày Sách và Văn hóa đọc 2023 là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu quý sách nói riêng và cộng đồng nói chung. Sự kiện góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Đây là dịp để tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành và lưu giữ sách. Chuỗi chương trình năm nay giữ vững tinh thần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Đức Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/soi-dong-cac-chuong-trinh-chao-mung-ngay-sach-va-van-hoa-doc-post1422635.html