Giao nhiệm vụ cho đội tuyển văn hóa nghệ thuật tham gia Army Games 2020

Chiều 6-8, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã chủ trì Hội nghị báo cáo tổng duyệt và giao nhiệm vụ cho Đội tuyển văn hóa nghệ thuật tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã biểu dương tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, trách nhiệm cao của các thành viên đội tuyển văn hóa nghệ thuật, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ tham gia Army Games 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng. “Được lựa chọn vào đội tuyển văn hóa nghệ thuật tham gia Army Games là vinh dự đồng thời là trọng trách lớn mà từng thành viên đội tuyển được Tổ quốc, quân đội tin tưởng giao cho. Các đồng chí đại diện cho lực lượng những chiến sĩ văn hóa của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Tổng cục Chính trị sẽ mang tinh thần, ý chí, quyết tâm, sức mạnh văn hóa quân sự của dân tộc Việt Nam, của Bộ đội Cụ Hồ, tham gia hội thao tại LB Nga”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thái Hưng

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thái Hưng

Để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các thành viên trong đội tuyển làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt đảm bảo các hoạt động giao lưu văn hóa tương xứng với quan hệ hợp tác quốc phòng, tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý các thành viên cần phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chủ động sáng tạo, giữ sức khỏe tốt để thực hiện các nội dung tham gia liên hoan đạt thành tích cao nhất.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Gian trưng bày Nhà hữu nghị. Ảnh: Thái Hưng

Trong khuôn khổ Army Games 2020, đội tuyển văn hóa nghệ thuật sẽ tham gia Liên hoan văn hóa các dân tộc “Tình bạn không biên giới” với 2 nội dung chính: Cuộc thi biểu diễn nghệ thuật và gian trưng bày Nhà hữu nghị, với chủ đề “Việt Nam - Hòa bình - Hợp tác - Phát triển”. Về phần thi biểu diễn nghệ thuật, đội tuyển đã chuẩn bị 11 tiết mục đặc sắc cho hai vòng thi, thuộc các thể loại thanh nhạc, múa và nhạc cụ. Các tiết mục đều được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, tình hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, tiêu biểu như tiết mục đơn ca nữ “Người chiến sĩ ấy”; tổ khúc “Hai đất nước - một trái tim”; độc tấu sáo “Non sông một dải”...

Tiết mục văn nghệ do các thành viên đội tuyển biểu diễn. Ảnh: Thái Hưng

Trong khi đó, Nhà hữu nghị sẽ trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, khái quát cao, giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt quan hệ Việt Nam-LB Nga. Tham quan Nhà hữu nghị, bạn bè quốc tế cũng sẽ được hướng dẫn làm tranh dân gian Đông Hồ và nhận quà tặng lưu niệm.

NGỌC THƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tham-du-army-games-2020/giao-nhiem-vu-cho-doi-tuyen-van-hoa-nghe-thuat-tham-gia-army-games-2020-630627