Giáo sư Đại học Phúc Đán gây bão với đề xuất mô hình '1 vợ 2 chồng' tại Trung Quốc

Trong 3 năm trở lại đây, chính quyền Trung Quốc đã tìm nhiều cách để đảo ngược những tác động mất cân bằng nguy hại từ chính sách một con vốn được áp dụng suốt nhiều thập kỷ, đồng thời khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con.

Các cặp đôi trong một lễ cưới tập thể ở thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.Ảnh: Xinhua

Các cặp đôi trong một lễ cưới tập thể ở thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.Ảnh: Xinhua

Theo đó, sinh hai con được xem là nghĩa vụ yêu nước của các cặp vợ chồng. Nhà nước cũng có những ưu đãi về giảm thuế và trợ cấp nhà ở đối với gia đình có hai con. Chính quyền cũng xử lý mạnh tay hơn đối với tình trạng nạo phá thai, ly dị.

Nhưng các biện pháp trên đều chưa mang lại hiệu quả. Tỉ lệ sinh tại Trung Quốc vẫn ở mức thấp nguy hiểm, gây ra khủng hoảng nhân chủng học có thể cản trở tăng trưởng kinh tế trong những thập kỉ tới đây ở Trung Quốc đại lục.

Một giáo sư kinh tế tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải mới đây đã nêu ra một giải pháp đầy bất ngờ và có phần gây tranh cãi: Cho phép phụ nữ có nhiều chồng và từ đó sinh nhiều con.

Trong một bài viết đăng trên một trang web chuyên về tài chính-kinh doanh mới đây, giáo sư 77 tuổi Yew-Kwang Ng cho rằng ông sẽ không đề xuất chế độ đa phu tại Trung Quốc nếu tỉ lệ sinh nở không quá mất cân bằng như hiện nay.

Số liệu được ông Yew-Kwang Ng trích dẫn cho thấy mất cân bằng giới tính tại Trung Quốc đang ở mức báo động, với tỉ lệ 117 bé trai trên 100 bé gái. Điều này đồng nghĩ với việc sẽ có nhiều đàn ông gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời, “nhu cầu về thể chất, tâm lý của đàn ông không được đáp ứng” và thực trạng này sẽ còn tệ hơn trong thời gian tới.

Dân số Trung Quốc được dự báo đạt đỉnh 1,45 tỉ người vào năm 2027, sau đó sẽ suy giảm. Khoảng 1/3 dân số nước này sẽ là người trên 65 tuổi ở thời điểm năm 2050. Năm 2015, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu nới lỏng chính sách một con, nhưng chưa tạo ra tác động tích cực. Phụ nữ Trung Quốc ngày càng quan tâm đến sự nghiệp, muốn sinh một con để có khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống.

Bài viết của giáo sư Yew-Kwang Ng đã “gây bão” trên mạng xã hội Trung Quốc. Trên mạng Weibo, nhiều phụ nữ lên tiếng phản đối quan điểm của ông. Một tài khoản có tên Keely bình luận "tại sao ông Ng không đặt mình vào thân phận một phụ nữ”. Tài khoản Fuduoduo cho rằng cô bị “sốc” trước quan điểm của ông Ng. Một tài khoản khác viết: “để tôi dịch nghĩa điều mà ông ta muốn: Ông muốn hợp pháp hóa nô lệ tình dục”.

Ông Yew-Kwang Ng cũng không chịu thua cuộc. Ông cho biết trong bài viết tới đây bàn về vấn đề xử lý bất bình đẳng giới, ông sẽ nói về việc hợp pháp hóa mại dâm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (WaPo, Caixin)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/giao-su-dai-hoc-phuc-dan-gay-bao-voi-de-xuat-mo-hinh-1-vo-2-chong-tai-trung-quoc-20200612112432942.htm