Giáo sư đoạt giải Nobel giao lưu với học sinh các đội Olympic Việt Nam

Ngày 7.8, tại tỉnh Bình Định, GS Jerome Friendman (đoạt giải Nobel Vật lý năm 1990) đã có buổi giao lưu, gặp gỡ gần 30 học sinh ở các đội tuyển Olympic của Việt Nam đã đạt được thành tích cao tại các cuộc thi Quốc tế vừa qua.

GS Jerome Friendman giao lưu với các học sinh. Ảnh: N.T

Tại buổi lễ, GS Jerome Friendman cho rằng, mấu chốt của niềm đam mê là sự tò mò, càng tò mò bao nhiêu thì mình càng muốn tìm ra câu trả lời. Sự tò mò nó thúc đẩy mình tiếp tục tìm tòi, mặc dù có thể không tìm ra được câu trả lời.

"Đồng thời, đi làm không phải là công việc mà đó là niềm đam mê... Nếu không được giải Nobel Vật lý, tôi vẫn cảm thấy cuộc đời mình rất có ý nghĩa, công việc nghiên cứu rất thú vị", GS Jerome Friendman nói.

GS Jerome Friendman đã tưới nước cho cây mang tên mình tại vườn cây Nobel. Ảnh: N.T

Ngoài ra, Giáo sư Jerome Friendman còn khuyến khích các học sinh phải biết tiếng Anh, vì tất các nhà khoa học trên thế giới đều giao tiếp với nhau đều bằng ngôn ngữ này.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/giao-su-doat-giai-nobel-giao-luu-voi-hoc-sinh-cac-doi-olympic-viet-nam-623703.ldo