Giáo sư Lê Ngọc Thành: 'Trở thành người tốt mới trở thành được bác sĩ giỏi'

Đây là một trong 6 điều hết sức quan trọng mà Giáo sư Lê Ngọc Thành-Chủ nhiệm Khoa Y dược căn dặn sinh viên tại lễ khai giảng năm học 2019-2020 vào ngày 14/9.

Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Minh Lợi – Phó Cục trưởng Cục KHĐT Bộ Y tế cùng đông đảo lãnh đạo các phòng ban của Đại học Quốc gia; lãnh đạo các BV: Bạch Mai, Việt Đức, Mắt, Răng Hàm Mặt, Viện Dinh dưỡng, 198, Y học cổ truyền…; lãnh đạo các khoa, phòng chức năng của Bệnh viện E, cùng gần 2.000 em sinh viên của Khoa Y dược, Đại học quốc gia Hà Nội.

Mở đầu bài diễn văn khai giảng năm học mới, Giáo sư - Tiến sĩ Lê Ngọc Thành - Chủ nhiệm Khoa Y dược Đại học Quốc gia Hà Nội (Giám đốc Bệnh viện E) khẳng định: Đến năm học này, khoa Y dược đã có rất nhiều sự thay đổi. Năm nay là năm đầu tiên khoa có đủ 5 ngành đào tạo, đạt mốc hơn 1.000 sinh viên, cùng sự ra đời của các phòng chức năng, các bộ môn mới. Điều này đã minh chứng cho sự phát triển của khoa theo đúng định hướng của Đại học Quốc gia.

Năm học mới này có tính bản lề trong hành trình phát triển của khoa với khát vọng khoa sẽ sớm phát triển thành một trường đại học y dược trong Đại học Quốc gia Hà Nội – một trong những đại học hàng đầu cả nước với bề dày lịch sử và thế mạnh của mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực… Qua đó, khoa Y dược sẽ có điều kiện hội nhập toàn diện hơn trong Đại học Quốc gia, cũng như vươn ra tới cộng đồng khoa học sức khỏe trong nước và quốc tế.

Với tư cách là người đi trước, bằng tình yêu nghề nghiệp và trách nhiệm đối với các thế hệ học trò, Giáo sư Lê Ngọc Thành đã có 6 lời dặn dò tâm huyết với toàn thể các em sinh viên:

Thứ nhất, các em phải trung thực trong quá trình học tập và ngay cả khi ra trường hành nghề, bởi trở thành một người tốt mới trở thành được một bác sĩ giỏi.

Thứ 2, không ngừng học tập phấn đấu vươn lên, chịu khó học hỏi giống như một viên ngọc sáng cần mài dũa và một thiên tài cần khổ luyện mới thành công.

Thứ 3, luôn có ý thức thực hiện tốt Y đức trong hành nghề y dược, quy tắc ứng xử với đồng nghiệp, bệnh nhân.

Thứ 4, trao dồi ngoại ngữ, công nghệ thông tin để làm chủ các kỹ thuật y học trong thời kỳ công nghệ 4.0. Sau khi ra trường, các em có thể hội nhập được với nền y học thế giới.

Thứ 5, rèn luyện thể lực, thể thao và âm nhạc để hướng tới giá trị chân – thiện – mỹ.

Thứ 6, các em cần giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập và tham gia các hoạt động xã hội…

Giáo sư-Tiến sĩ Lê Ngọc Thành nổi hồi trống khai giảng năm học 2019-2020 của Khoa Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội trong niềm vui của các thầy cô và hàng trăm sinh viên. ảnh: Thanh Xuân.

Tại lễ khai giảng, Khoa Y dược đã công bố quyết định thành lập thêm 8 bộ môm mới gồm: Bộ môn Ung thư và y học hạt nhân và bổ nhiệm chủ nhiệm bộ môn cho Giáo sư - Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Mai Trọng Khoa – Nguyên Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Trưởng Bộ môn Y học hạt nhân, Giảng viên Cao cấp - Trường Đại học Y Hà Nội, Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y;

Bộ môn Phổi và bổ nhiệm Chủ nhiệm bộ môn cho Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung – Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương;

Bộ môn giải phẫu bệnh và bổ nhiệm Chủ nhiệm bộ môn cho Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Văn Dương – chuyên gia Giải phẫu bệnh, Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện E;

Bộ môn Huyết học và truyền máu - bổ nhiệm Chủ nhiệm bộ môn cho Tiến sĩ - Bác sĩ Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện huyết học truyền máu trung ương;

Bộ môn Vi sinh y học và kiểm soát nhiễm khuẩn - bổ nhiệm Chủ nhiệm bộ môn cho Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng – Trưởng khoa Vi sinh và labo chuẩn quốc gia, Bệnh viện Phổi Trung ương;

Bộ môn Tâm thần và tâm lý lâm sàng - bổ nhiệm Chủ nhiệm bộ môn cho Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Hữu Chiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1;

Bộ môn Dinh dưỡng lâm sàng và Y học gia đình - bổ nhiệm Chủ nhiệm bộ môn cho Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Huy – Giám đốc Trung tâm đào tạo và thực phẩm, Viện dinh dưỡng quốc gia;

Bộ môn Gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa -bổ nhiệm Chủ nhiệm bộ môn cho Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quốc Kính – nguyên Giám đốc Trung tâm Gây mê Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Đức.

Ngoài ra, Khoa Y dược còn bổ nhiệm lại lãnh đạo một số bộ môn và phòng chức năng như bộ môn sản phụ khoa, mắt, nhi và phòng tổ chức cán bộ…

Tiếp nối hoạt động của lễ khai giảng là phần trao thưởng cho 5 thủ khoa kỳ thi đại học năm 2019 của Khoa Y dược; Trao giải thưởng khoa học công nghệ và tặng áo blu cho tân sinh viên…

Lễ khai giảng kết thúc, với lời nhắn nhủ của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Phó Giáo sư Nguyễn Kim Sơn: Các bạn bước chân vào nghề nghiệp rất đặc biệt để trở thành một bác sĩ, dược sĩ trong tương lai. Các bạn tích lũy học thuật, kỹ thuật và tình yêu thương rất nhiều có thể đảm đương được sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Rất mong rằng, các bạn chuẩn bị một tâm thế cho phù hợp để học tập, phấn đấu trưởng thành một thầy thuốc giỏi. Trong chương trình đào tạo của Đại học quốc gia Hà Nội thiết kế dành cho các bạn sinh viên khoa Y dược có sự khác biệt so với các trường y dược khác, các bạn phải học nhiều hơn về toán học, vật lý...

Có thế xác định đó là tầm nhìn xa về nghề nghiệp cho các bạn rằng các bạn không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh giỏi với tính chất ngành nghề mà còn theo định hướng nghiên cứu khoa học y học dựa trên học thuật vững chắc.

Với khoa Y dược năm nay là năm bản lề quan trọng với 10 năm thành lập. Khoa chuẩn bị điều kiện quan trọng để trở thành một đại học y dược với việc thành lập một số bộ môn và định hướng nghiên cứu lớn đủ sức để tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giỏi.

Những điều đó cần các thầy, các cô và các em sinh viên tập trung trí tuệ, sức lực để kỳ vọng rằng năm học tới, tiếng trống khai giảng sẽ là của trường đại học y dược trong một tương lai rất gần.

Ngọc Quang

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-su-le-ngoc-thanh-tro-thanh-nguoi-tot-moi-tro-thanh-duoc-bac-si-gioi-post202457.gd