Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Toán học danh giá tại Pháp

GS Ngô Bảo Châu cùng nhà toán học Bakir Farhi vừa nhận giải thưởng Maurice Audin tại Viện Toán học Henri Poincaré ở Paris (Pháp).

Mới đây, GS Ngô Bảo Châu có mặt tại Viện Toán học Henri Poincaré ở Paris (Pháp) để nhận giải thưởng Maurice Audin. Đây là giải thưởng Toán học của Hội Toán học Ứng dụng và Công nghiệp (SMAI) và Hội Toán học Pháp (SMF). Ông cùng nhà toán học Bakir Farhi là hai nhân vật được vinh danh. Giải thưởng Maurice Audin được lập ra lần đầu năm 1958. Các nhà toán học, có bằng tiến sĩ, từ 45 tuổi trở lên, làm việc tại Pháp hoặc Algeria, có thể đăng ký xét giải.

GS. Ngô Bảo Châu và Chủ tịch hội đồng trao giải Cédric Villani. Ảnh Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

GS. Ngô Bảo Châu và Chủ tịch hội đồng trao giải Cédric Villani. Ảnh Viện nghiên cứu cao cấp về Toán.

Hội đồng trao giải bao gồm: GS Cédric Villani (Chủ tịch hội đồng, nhà toán học đoạt giải Fields cùng năm 2010 với GS Ngô Bảo Châu), GS Sylvie Benzoni (Giám đốc Viện Poincare), GS Pierre Mansat (Chủ tịch Hiệp hội Maurice Audin), GS Thierry Horsin (Chủ tịch Hội Toán Ứng dụng và Công nghiệp), GS Stéphane Seuret (Chủ tịch Hội Toán học Pháp) và các thành viên gia đình nhà khoa học Maurice Audin (1932-1957).

GS Ngô Bảo Châu lên nhận trao giải.

Trả lời báo chí, GS Sylvie Benzoni, Giám đốc Viện Poincare cho biết dù GS Ngô Bảo Châu đang làm việc ở Mỹ nhưng ông từng là giáo sư của ĐH Paris 11 tại Orsay nên hội đồng xét giải vẫn xem ông là nhà toán học Pháp.

GS Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại Hà Nội, là nhà toán học với công trình chứng minh Bổ đề cơ bản cho các dạng tự đẳng cấu. Công trình này được tạp chí Time bình chọn là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009. Với các công trình khoa học của mình, Giáo sư Ngô Bảo Châu được mời đọc báo cáo trong phiên họp toàn thể của Hội nghị toán học thế giới 2010 tổ chức ở Ấn Độ. GS Ngô Bảo Châu cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận được Huy chương Fields năm 2010. Sau đó, ông là GS giảng dạy tại Khoa Toán, ĐH Chicago và là nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam được Hội đồng chức danh GS Nhà nước Việt Nam phong hàm giáo sư vào năm 2011. Cũng năm 2011, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy quyết định trao tặng GS Ngô Bảo Châu Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của nhà nước Pháp. Cùng thời gian đó, GS Ngô Bảo Châu cùng với năm người khác đã được Viện Đại học Chicago trao tặng danh hiệu giáo sư đã có những thành tựu xuất sắc. Năm 2011, Chính phủ có quyết định thành lập viện nghiên cứu cao cấp về Toán, GS Ngô Bảo Châu làm Giám đốc khoa học của viện và có nhiều hoạt động hỗ trợ thế hệ nghiên cứu trẻ Việt Nam trong lĩnh vực Toán học.

Maurice Audin (1932-1957) là trợ giảng môn Toán người Pháp tại ĐH Algiers. Maurice Audin bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học vắng mặt (sau khi đã mất) vào ngày 2/12/1957 tại ĐH Sorbonne Paris.

Tham gia hội đồng đánh giá luận án có GS Laurent Schwartz - nhà toán học đạt giải thưởng Fields năm 1950, người bạn lớn của Toán học Việt Nam.

Giải thưởng được xét định kỳ 2 năm một lần. Tiền thưởng cho mỗi người đoạt giải là 1.500 euro. Các quỹ tài trợ cho giải thưởng được đóng góp hàng năm bởi các thành viên của cộng đồng toán học và xã hội dân sự.

Tùng Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/huong-nghiep/giao-su-ngo-bao-chau-nhan-giai-thuong-toan-hoc-danh-gia-tai-phap-4268853.html