Giao thông trên đường Kim Mã trật tự thông suốt trong giờ cao điểm

Việc rào chắn một phần đường Kim Mã đoạn từ ngã tư Kim Mã - Liễu Giai (đối diện nhà số 501 Kim Mã) đến bãi đỗ xe Ngọc Khánh (đối diện nhà số 407 Kim Mã) nhằm phục vụ thi công ga ngầm của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Ghi nhận của phóng viên vào khoảng 7h ngày 29-10, giao thông trên tuyến đường Kim Mã (đoạn rào chắn) không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Các phương tiện như: Xe máy, xe thô sơ… di chuyển với tốc độ ổn định trên làn đường rộng khoảng 3 mét.

Ông Nguyễn Văn Tâm (quận Bắc Từ Liêm) cho hay: “Tôi thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này. Lượng người tham gia giao thông hôm nay đông hơn hôm qua (28-10), nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc”.

Ông Nguyễn Lâm Bình, Phó phòng Dự án 1 (Ban quản lý Dự án đường sắt đô thị Hà Nội) cho biết: “Công việc rào chắn thử được chúng tôi tiến hành từ ngày 27-10, dự kiến kéo dài 3 đến 5 ngày. Sau khi giao thông đi vào ổn định, chúng tôi sẽ tiến hành rào chắn bằng tôn”.

Theo ông Bình, đơn vị thi công đã cắt cử 16 công nhân đứng ở 8 vị trí tại hai ngã tư (Kim Mã – Liễu Giai và Liễu Giai – Đào Tấn) để hỗ trợ điều tiết giao thông.

Các phương tiện như ô tô được chuyển hướng sang đường Kim Mã.

Thanh tra giao thông nhắc nhở ô tô rẽ sai đường.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cắm biển cấm ô tô tại khu vực đầu đường Kim Mã (đoạn rẽ vào khu vực được rào chắn).

Các phương tiện lưu thông qua khu vực rào chắn trong giờ cao điểm với tốc độ ổn định.

Dự kiến việc thi công ga ngầm của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - ga Hà Nội kéo dài khoảng 1 năm.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/giao-thong/917086/-giao-thong-tren-duong-kim-ma-trat-tu-thong-suot-trong-gio-cao-diem