Giao thừa ngoài khơi xa của những người đi 'thu lộc' biển

Với ngư phủ những chuyến đi cuối năm đồng nghĩa với việc ăn Tết ở trên biển. Từ chiều 30 Tết những tàu cá đánh bắt ngoài khơi xa đều thả neo.

Vào những ngày này, tại cảng cá Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) dễ dàng bắt gặp các tàu, thuyền lớn cập bến, không khí nhộn nhịp hơn hẳn so với những ngày thường. Tiếng người cười nói rôm rả, bởi đây là thời điểm của những ngày chạy Tết.

Trở về sau chuyến đánh bắt gần một tháng, ngư dân Nguyễn Hữu Tân (ngụ khóm 1, thị trấn Sông Đốc) hành nghề lưới chụp chia sẻ, sau chuyến vào đất liền lần này, ông cùng bạn tàu trở về nhà nghỉ ngơi vài ngày, rồi tiếp tục chuẩn bị nhu yếu phẩm vươn khơi đánh bắt xuyên Tết Nguyên đán để thu “lộc biển” cho chuyến đi cuối năm. Khoảng mùng 10 Tết ông mới vào lại đất liền.

Tàu cá cập bến tại cảng cá Sông Đốc (Cà Mau).

Tàu cá cập bến tại cảng cá Sông Đốc (Cà Mau).

Những chuyến đi biển cuối năm đối với ngư phủ đồng nghĩa với việc ăn Tết ở trên biển. Bắt đầu từ chiều 30 Tết, những tàu cá đánh bắt ngoài khơi xa đều thả neo, liên lạc với nhau qua bộ đàm hỏi thăm tọa độ của nhau, hỏi thăm tình hình đánh bắt và gửi lời chúc tốt đẹp cho nhau đầu năm mới.

“Thời khắc Giao thừa, mọi nghi thức cúng tế thần biển được thực hiện đầy đủ như trên đất liền. Sau đó, các bạn thuyền cùng ngồi lại bên nhau nhâm nhi chén trà, ly rượu hay khui vài lon bia và gửi lời chúc tốt đẹp cho nhau.

Giao thừa vừa qua, cũng là lúc các tàu cá bắt đầu bắt tay vào công việc, mỗi người mỗi hướng đánh bắt, mong khai thác bội thu để sớm vào bờ sum họp, ăn Tết muộn cùng gia đình”, ông Tân chia sẻ.

Chuẩn bị ngư cụ cho chuyến ra khơi tiếp theo với hy vọng được mùa.

Anh Lê Hoàng Quynh (ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc) chia sẻ, vào những ngày giáp Tết, nhu cầu mua hải sản của người dân tăng cao, trung bình mỗi ngày cung ứng khoảng 500 - 700kg mực các loại cho khách hàng.

“Năm nay thời tiết thuận lợi, giá mực lớn được thương lái thu mua khá hơn ở vào khoảng 280.000 đồng/kg, nên các thuyền viên phấn khởi hơn. Anh em đóng mực nhờ đó cũng có thu nhập cũng ổn định. Năm nay, chúng tôi chắc ăn Tết ấm cúng hơn, đầy đủ hơn mọi năm”, anh Quynh chia sẻ thêm.

Tại cảng cá Sông Đốc những ngày giáp Tết nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường.

Theo ông Nguyễn Đình Triểu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), hầu hết ngư dân đều trông chờ vào chuyến biển cuối năm, vì thời gian này thời tiết thuận lợi, khai thác mang lại hiệu quả cao.

“Do ảnh hưởng chung của giá dầu, mặc dù trong năm 2022 sản lượng đạt theo kế hoạch đề ra nhưng sản phẩm, lợi nhuận của ngư dân không cao. Nhưng nhìn chung, ngư dân cũng phấn khởi đón Tết cổ truyền với mong muốn con nước đầu năm sẽ có lợi nhuận cao hơn, thu nhập ổn định hơn”, ông Triều thông tin.

Gia Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/giao-thua-ngoai-khoi-xa-cua-nhung-nguoi-di-thu-loc-bien-d578728.html