Giao tranh ác liệt tại Syria

Xe quân đội Syria tuần tra tại khu vực chiếm đóng của Tel Aviv ở Cao nguyên Golan, liền kề lãnh thổ do Syria kiểm soát. Ảnh: AFP

Xe quân đội Syria tuần tra tại khu vực chiếm đóng của Tel Aviv ở Cao nguyên Golan, liền kề lãnh thổ do Syria kiểm soát. Ảnh: AFP

Ít nhất 12 tay súng ủng hộ Chính phủ Syria đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc tấn công vào thành trì của lực lượng đối lập tại tỉnh Latakia. 6 phần tử nổi dậy cũng bị tiêu diệt.

Theo AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London, Anh ngày 3-8 cho biết ít nhất 12 tay súng ủng hộ Chính phủ Syria đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương khi lực lượng vũ trang ủng hộ Tổng thống Bashar-al Assad mở cuộc tấn công bằng pháo và vũ khí hạng nặng vào thành trì trọng yếu cuối cùng của lực lượng đối lập tại khu vực nông thôn tỉnh Latakia, Tây Bắc Syria. Trong khi đó, ít nhất 6 phần tử nổi dậy cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh, trong đó có 4 thành viên của nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Trong diễn biến khác, quân đội Israel cho biết đã giết chết 4 người đàn ông đặt chất nổ tại hàng rào an ninh dọc theo khu vực chiếm đóng của Tel Aviv ở Cao nguyên Golan, liền kề lãnh thổ do Syria kiểm soát. "Họ ở trong lãnh thổ Israel nhưng vượt ra ngoài hàng rào", phát ngôn viên quân đội Trung tá Jonathan Conricus nói với các nhà báo AFP trong một cuộc họp ngắn qua điện thoại.

T.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_229081_giao-tranh-ac-liet-tai-syria.aspx