Giao tranh bùng phát dữ dội ở Donbass

Kiev bắt đầu các trận đánh quy mô lớn ở Donbass.

Các cuộc pháo kích thường xuyên của Lực lượng vũ trang Ukraine vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR), leo thang thành các cuộc đụng độ quy mô lớn giữa quân đội Ukraine và lực lượng tự vệ của các nước cộng hòa tự xưng. Điều này đã được tuyên bố bởi cựu đại diện chính thức của Dân quân Nhân dân của LPR Andrei Marochko.

“Hiện tại đang diễn ra trận chiến trên Mikhailovka (Zolotoe-5). Kẻ thù sử dụng [vũ khí] hạng nặng ... Tất cả đến nơi trú ẩn, theo Andrei Marochko.

Mỹ dùng LRASM cho kịch bản 'nóng' trên Baltic

Giao tranh dữ dội sau vài năm ở Donbass

Giao tranh dữ dội sau vài năm ở Donbass

Đến nay, tại khu vực giáp ranh giữa hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng, có hơn 200 xe tăng của Lực lượng vũ trang Ukraine, hơn 50 đơn vị pháo dã chiến, pháo phản lực và vũ khí tên lửa chiến thuật, điều này cho thấy Kiev sẵn sàng bắt đầu chiến dịch tấn công bất cứ lúc nào.

Các cuộc pháo kích thực tế vào lãnh thổ của DPR và LPR đã diễn ra trong hơn một tuần, trong khi cường độ hỏa lực của Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục gia tăng mỗi ngày, mặc dù các mục tiêu mà họ đang bắn không được nêu tên.

Theo nhiều ước tính khác nhau, một chiến dịch quân sự toàn diện của Lực lượng vũ trang Ukraine có thể bắt đầu vào cuối tuần này hoặc tuần sau.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/giao-tranh-bung-phat-du-doi-o-donbass/20210311025119806