Giao tranh bùng phát trở lại tại thành phố Hodeidah của Yemen

Đêm 19-11, giao tranh dữ dội đã bùng phát trở lại tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen.

Thành phố cảng Hodeidah của Yemen. (Ảnh: Reuters)

Thành phố cảng Hodeidah của Yemen. (Ảnh: Reuters)

Một số người dân cho biết, các máy bay chiến đấu của liên quân A-rập đã tiến hành hơn 10 vụ không kích nhằm vào các vị trí của Houthi và các cuộc giao tranh có thể được nghe thấy tại quận “July 7”, cách cảng Hodeidah khoảng 4 km. Theo một người dân khác, một tên lửa tầm trung đã được phóng ra từ trung tâm thành phố về hướng quận “July 7” ở khu vực ngoại ô.

“Giao tranh đang leo thang và chúng tôi có thể nghe thấy rõ tiếng súng máy và súng cối. Đây là một trong những đêm tồi tệ nhất chúng tôi từng trải qua”, ông Mustafa Abdo, một người dân tại TP Hodeidah chia sẻ.

Sau đó, trên tài khoản Twitter, Bộ trưởng Thông tin Yemen Moammar al-Eryani cho hay, Houthi đã phóng một tên lửa về hướng đất liền của A-rập Xê-út, nhưng tên lửa đã không tới đích và rơi xuống Yemen.

Khi được hãng tin Reuters hỏi về cuộc giao tranh này, một nguồn tin quân sự của Yemen ủng hộ liên quân A-rập cho hay, lệnh ngừng bắn tại Hodeidah sẽ chỉ bắt đầu sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Yemen do Anh soạn thảo. Theo Reuters, dự thảo nghị quyết về Yemen kêu gọi ngừng giao tranh tại Hodeidah, chấm dứt tấn công nhằm vào khu vực đông dân cư trên khắp Yemen và kết thúc các vụ tấn công nhằm vào các quốc gia trong khu vực. Dự thảo nghị quyết cũng kêu gọi cho phép hàng nhân đạo và thương mại được lưu thông tự do trên khắp Yemen...

Bạo lực tại Hodeidah tạm lắng trong thời gian qua làm dấy lên hy vọng về một lệnh ngừng bắn giữa liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu và lực lượng Houthi. Đặc phái viên Liên hợp quốc Martin Griffiths đang nỗ lực cứu vãn cuộc hòa đàm bị đổ vỡ vào tháng 9 vừa qua do không có sự hiện diện của phái đoàn Houthi.

Tuần trước, liên quân do A-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc A-rập (UAE) dẫn đầu đã ra lệnh ngừng tấn công nhằm vào thành phố cảng do Houthi kiểm soát nằm bên bờ Biển Đỏ. Sáng 19-11, Houthi cũng tuyên bố ngừng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào A-rập Xê-út, UAE và các đồng minh của Yemen. Đây được đánh giá một trong những lần nhượng bộ lớn nhất của Houthi kể từ khi lực lượng này rút khỏi thành phố cảng Aden ở miền nam Yemen vào năm 2015. Phong trào Houthi khẳng định sẵn sàng tiến hành một lệnh ngừng bắn mở rộng nếu liên quân A-rập “mong muốn hòa bình”.

H.H

TheoReuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38297902-giao-tranh-bung-phat-tro-lai-tai-thanh-pho-hodeidah-cua-yemen.html