Giao tranh xuyên biên giới Gaza- Israel: Số người chết tiếp tục tăng

Hôm nay (13/11), số người chết trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa dải Gaza với Israel tiếp tục tăng khi bước sang ngày thứ hai.

Các trường học trên khắp dải Gaza đóng cửa vì giao tranh. Tại một bệnh viện ở Beit Lahiya, thân nhân của những người Palextin thiệt mạng do hỏa lực của Israel đang chờ mang xác nạn nhân đi chôn cất.

Quân đội Israel cho biết đã nhắm vào một nhóm ở dải Gaza chuẩn bị phóng rocket xuyên biên giới. Ít nhất 1 người bị thiệt mạng. Nhóm Hồi giáo Jihad tuyên bố đó là thành viên của họ.

Israel tiêu diệt một thủ lĩnh nhóm Jihad trong cuộc không kích Gaza trước lúc bình minh. (Ảnh: Al Arabya)

Israel tiêu diệt một thủ lĩnh nhóm Jihad trong cuộc không kích Gaza trước lúc bình minh. (Ảnh: Al Arabya)

Giao tranh dữ dội nhất trong nhiều tháng trở lại đây đã bùng nổ ngày hôm qua sau khi Israel giết chết một chỉ huy cấp cao của Jihad tại dải Gaza, cáo buộc người này chủ mưu các vụ tấn công gần đây chống Israel và lên các kế hoạch cho tương lai.

Đáp trả, các tay súng Jihad đã bắn 200 quả rocket về phía lãnh thổ Israel. Israel cũng không kích vào các mục tiêu của Jihad ở Gaza làm 8 người Palestin thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chúng tôi không muốn tìm cách leo thang hơn nữa, nhưng chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công chống lại chúng tôi. Tôi nghĩ, nhóm Jihad nên hiểu điều đó ngay bây giờ, không nên để quá muộn”.

Cho tới thời điểm này, Hamat, lực lượng đang quản trị Gaza, vẫn đứng ngoài cuộc. Một nguồn tin ngoại giao cho biết, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông đang trên đường tới Cairo để bắt đầu làm trung gian chấm dứt xung đột./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/giao-tranh-xuyen-bien-gioi-gaza-israel-so-nguoi-chet-tiep-tuc-tang-978295.vov