Giáo viên bị tố bạo hành trẻ mầm non 30/4 từng 'dạy giỏi cấp quận'

Sáng 11/4, ban Giám hiệu trường mầm non 30/4 tổ chức họp báo, chính thức lên tiếng về vụ việc giáo viên trường này bị tố bạo hành trẻ.

Chia sẻ tại cuộc họp báo, bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng trường mầm non 30/4 (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) cho biết, nhà trường rất bất ngờ trước sự việc đã xảy ra. Bà Loan khẳng định, giáo viên trong clip là cô Trần Thị Bích Ngọc, giáo viên lớp Lá 1. Cô Ngọc có nhiều đóng góp cho trường: “Cô Ngọc đã có thâm niên công tác hơn 30 năm tại trường, có nhiều đóng góp cho trường. Đặc biệt, cô từng là giáo viên dạy giỏi cấp quận”, bà Loan nói.

Thông tin thêm về vụ viêc, vị hiệu trưởng cho biêt: “Sự việc xảy ra năm ngoái, không phải xảy ra tại lớp Lá 1 hiện nay như báo chí đưa tin. Và, việc làm của cô Ngọc là sai. Tôi là người phải chịu trách nhiệm về sự việc do giáo viên tôi quản lý. Và tôi khẳng định nhà trường không hề ém thông tin về vụ việc này”.

“Tới đây, chúng tôi phải đảm bảo quyền lợi cho các cháu đang học và tạo niềm tin cho phụ huynh yên tâm khi gửi con đến trường. Quan điểm của chúng tôi là, trẻ đến trường phải được hưởng hạnh phúc và những quyền lợi. Chúng tôi không đặt nặng việc truy cứu trách nhiệm về người đưa clip đó lên. Chúng tôi phải cảm ơn người đã cung cấp nó”, bà Loan cho biết thêm.

Các bé học tập tại trường Mầm non 30/4, TP.HCM.

Theo bà Loan, sau khi nhận được những clip ghi lại cảnh giáo viên bạo hành trẻ, trường đã báo cáo với phòng GS&ĐT quận 1 đồng thời có những bước xử lý theo quy trình. Hiện, trường đã tạm thời đình chỉ công tác cô Ngọc để tiếp tục làm rõ.

Bà Võ Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng trường mầm non 30/4 chia sẻ về vụ việc.

Ông Nguyễn Thiên Phước, Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh trường chia sẻ: “Mục đích của những clip đó là gì thì cần điều tra, làm rõ để được khách quan hơn. Vì qua 9 năm làm việc tại trường, tôi chứng kiến cô Ngọc được nhiều học sinh yêu quý. Nếu nhìn thấy cảnh cô Ngọc cầm khăn lau mồ hôi cho từng bé, cô ngồi viết từng thiệp sinh nhật cho các bé mới hiểu hết sự đóng góp của cô…. Cô Ngọc cần được nhìn nhận tích cực hơn là những gì chúng ta nhìn thấy trên các clip được cắt ghép. Hơn nữa, thời gian xảy ra vụ việc là năm ngoái chứ không phải vừa xảy ra…”.

Trước đó, chiều 10/4, sau khi nắm thông tin vụ việc, ông Đỗ Minh Hoàng, Chánh Văn phòng sở GD&ĐT TP.HCM đã yêu cầu Chủ tịch UBND quận 1 đình chỉ công tác giáo viên Trần Thị Bích Ngọc, giáo viên phụ trách lớp Lá 1, trường Mầm Mon 30/4. Đồng thời, sở GD&ĐT yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc.

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/gv-bi-to-bao-hanh-tre-mam-non-304-tung-day-gioi-cap-quan-a365985.html