Giáo viên có được quyền khám xét người, cặp sách học sinh không?

Câu hỏi

Luật sư cho cháu hỏi, giáo viên có quyền khám xét cặp sách, người hoặc được quyền bạo hành đối với học sinh không? Trong trường hợp như thế, chúng cháu phải làm gì để bảo vệ mình?

Trả lời

Pháp luật Việt Nam quy định rất chặt chẽ về quyền tự do, riêng tư, quyền tài sản của công dân, cũng như các quyền về được bảo vệ tính mạng, sức khỏe được quy định trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật bảo vệ trẻ em và Bộ luật Hình sự. Bất kì hành vi xâm phạm đến các quyền trên đều là hành vi trái pháp luật.

Luật sư Đinh Đức Duy

Học sinh hoàn toàn có quyền từ chối cho giáo viên khám xét người, cặp sách nếu cảm thấy đó là hành vi xâm phạm, ảnh hưởng các quyền của bạn. Trường hợp nếu có sai phạm của giáo viên, bạn có thể trao đổi gia đình để có đối thoại nhà trường hoặc phối hợp chính quyền địa phương để ngăn chặn hành vi tương tự. Nếu hành vi phức tạp, gây thiệt hại về sức khỏe, tài sản thì tùy tính chất mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chúng ta luôn biết ơn, trân trọng công lao của các thầy cô giáo luôn quan tâm, chăm lo đến việc học hành, dậy dỗ, mang lại kiến thức cho các thế hệ học sinh. Nhờ công sức của các thầy cô, học sinh được học hành tử tế, ngày càng trưởng thành. Vì thế, học sinh cũng cần phải chăm ngoan, có thái độ, ý thức trong việc học tập, học tập thật tốt và chấp hành các nội quy, quy chế học tập của nhà trường. Đối với giáo viên, các biện pháp dạy dỗ để học sinh vào khuôn phép, nề nếp luôn ở ranh giới có thể vi phạm pháp luật; nhưng ngoài việc dạy dỗ kiến thức, giáo viên cũng cần làm gương để học sinh tiếp thu kiến thức, nhân cách và không kém quan trọng là tuân thủ pháp luật.

Luật sư Đinh Đức Duy – Đoàn Luật sư Hà Nội

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn

Thái San

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/giao-vien-co-duoc-quyen-kham-xet-nguoi-cap-sach-hoc-sinh-khong.html