Giáo viên đánh 22 học sinh ở Vũng Tàu: Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn

Bộ GD&ĐT yêu cầu sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu nhanh chóng xác minh sự việc cô giáo đánh 22 học sinh mà báo chí đã phản ánh.

21h30 ngày 1/4, trả lời PV, đại diện bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được thông tin có giáo viên ở Bà Rịa Vũng Tàu đánh 22 học sinh qua báo chí phản ánh.

Phía cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (bộ GD&ĐT) đã trao đổi và yêu cầu sở GD&ĐT tỉnh này nhanh chóng chỉ đạo phòng GD&ĐT, nhà trường có biện pháp xác minh làm rõ sự việc.

Trường THCS Long Toàn ở TP Bà Rịa nơi xảy ra sự việc. Ảnh: LĐ

Trường THCS Long Toàn ở TP Bà Rịa nơi xảy ra sự việc. Ảnh: LĐ

"Không bố trí giáo viên đứng lớp nếu đúng như sự việc báo chí nêu; có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo; quán triệt và chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc việc không vi phạm đạo đức nhà giáo theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng bộ GD&ĐT", bộ GD&ĐT cho biết tinh thần chỉ đạo.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu địa phương báo cáo kịp thời về sự việc nêu trên và biện pháp xử lý trước 3/4.

Trước đó, UBND TP Bà Rịa đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cùng phòng GD&ĐT thành phố điều tra, xác minh làm rõ vụ việc 22 học sinh bị đánh bầm tím cơ thể. Theo đó, sự việc xảy ra tại Trường THCS Long Toàn. Người bị phụ huynh tố đánh học sinh là cô giáo H., giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1, Trường THCS Long Toàn ở TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công Luân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/giao-vien-danh-22-hoc-sinh-o-vung-tau-bo-gd-dt-chi-dao-khan-a428176.html